Hành động quyết liệt để sớm gỡ “thẻ vàng” IUU

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 2-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đang neo đậu ngoài tỉnh, phục vụ công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

2chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-ket-luan-cuoc-hop-anh-nh.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Cùng tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Tuấn Thanh, Dương Mah Tiệp; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, công tác quản lý đội tàu cá thời gian qua được thực hiện nghiêm túc, nền nếp; các dữ liệu đăng ký, cấp phép tàu cá được cập nhật đầy đủ trên hệ thống cơ sở dữ liệu hệ thống quốc gia (VNFishbase).

1-quang-canh-cuoc-hop-anh-nh.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: N.H

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số tồn tại cần khẩn trương khắc phục trong công tác quản lý tàu cá. Đáng chú ý, tại một số địa phương ven biển còn 11 chủ tàu chưa phối hợp thực hiện việc xóa đăng ký đối với tàu chìm, hư hỏng. Trong đó, xã Đề Gi còn 2 tàu, xã Phù Mỹ Đông 7 tàu, phường Hoài Nhơn Đông 1 tàu, phường Hoài Nhơn Bắc 1 tàu.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh còn có 10 tàu cá hết hạn giấy phép đăng ký nhưng chưa có hình ảnh minh chứng hoặc chưa xác định được vị trí neo đậu. Cụ thể: phường Quy Nhơn có 3 tàu, xã Phù Mỹ Đông 5 tàu và xã An Lương có 2 tàu. Ngoài ra còn 27 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động nhưng chưa có hình ảnh ghi nhận vị trí neo đậu...

3dai-dien-lanh-dao-so-nong-nghiep-va-moi-truong-bao-cao-tai-cuoc-hop-anh-nh.jpg
Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành liên quan và chính quyền một số xã, phường ven biển đã nêu những khó khăn, tồn tại; đồng thời, đề xuất, kiến nghị các giải pháp để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Chống khai thác IUU là nhiệm vụ hết sức khẩn trương, cấp bách; yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải hết sức quyết liệt.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh yêu cầu lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Công an tỉnh, người đứng đầu các xã, phường ven biển cần thắt chặt công tác quản lý tàu cá, số hóa dữ liệu nghề khai thác thủy sản để quản lý tàu cá hiệu quả.

Cùng với đó, có biện pháp xử lý nghiêm minh các tàu cá vi phạm mất kết nối trong hệ thống giám sát hành trình và vượt ranh giới cho phép khai thác thủy sản.

Các cấp, các ngành, địa phương phải xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, cấp bách, nhằm sớm gỡ "thẻ vàng" của EC.

6-dai-dien-lanh-dao-xa-de-gi-bao-cao-cong-tac-kiem-tra-kiem-soat-tau-ca-khong-dam-bao-khai-thac-thuy-san-tai-dia-phuong-anh-nh.jpg
Đại diện lãnh đạo xã Đề Gi báo cáo công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá không đảm bảo khai thác thủy sản tại địa phương. Ảnh: N.H

Về lâu dài, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển thủy sản bền vững trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện.

Trong đó, hết sức quan tâm đến việc đầu tư xây dựng, nâng cấp các cảng cá, các trung tâm hậu cần nghề cá; huấn luyện, đào tạo nghề cho ngư dân và đầu tư đóng mới tàu cá hiện đại… nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nghề cá trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Sau gần 7 năm phát sinh khiếu nại, toàn bộ 295 hộ dân đã ký hợp đồng giao nhận khoán với doanh nghiệp.

Việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai: Chấm dứt khiếu nại kéo dài gần 7 năm

(GLO)- Chiều 27-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế chủ trì buổi làm việc với UBND xã Chư Sê và Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai để đánh giá kết quả giải quyết vụ việc khiếu nại của các hộ dân nhận khoán phát sinh sau quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba

(GLO)- Sau nhiều năm sống ở vùng thường xuyên sạt lở, ngập lụt, gần 1.000 hộ dân vùng hạ du sông Ba sắp di dời đến các khu tái định cư. Đây là cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay, vừa đảm bảo an toàn trước thiên tai, vừa tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững.

cuu-chien-binh-gia-lai-tri-an-dong-doi-nam-xuong

Trở về nơi đồng đội nằm lại

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 26-7, tại Bia tưởng niệm nơi thành lập Trung đoàn 93 thuộc thôn Nam Xuân (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai), Hội Cựu chiến binh Tỉnh đội Bình Định những năm chống Mỹ đã dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát vẫn chưa khép lại. Trong gần 1,2 triệu liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đến nay vẫn còn khoảng 175 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; khoảng 300 nghìn hài cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

(GLO)- Năm 2026 đánh dấu tròn 25 mùa khô, 25 năm cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) rong ruổi dọc dài những cánh rừng thuộc các tỉnh Đông Bắc Campuchia để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đây. 

Mỗi mẫu ADN, một hy vọng đoàn tụ

Mỗi mẫu ADN, một hy vọng đoàn tụ

(GLO)- Từ ngày 18 đến 21-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Gần 4.000 thân nhân liệt sĩ được lấy mẫu tại 9 điểm thu nhận với 12 tổ công tác.

null