Bỏ quy định sử dụng điểm cộng do trường ĐH tự quy định và siết phương thức xét tuyển là 2 điểm đang gây nhiều tranh luận trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh trình độ ĐH và CĐ ngành giáo dục mầm non Bộ GD-ĐT công bố mới đây.
(GLO)- Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh quy định tuyển sinh đại học từ năm 2027, trong đó không cho phép các trường tự quy định điểm cộng đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, thành tích hoặc tiêu chí bổ sung.
(GLO)- Từ ngày 8-10-2026, quy định mới về tổ chức, hoạt động và tuyển sinh của trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao chính thức có hiệu lực. Trong đó, học sinh dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện và trải qua kiểm tra năng khiếu theo lĩnh vực đăng ký.
(GLO)- Nhận giấy báo trúng tuyển đại học chưa đồng nghĩa thí sinh chắc chắn được nhập học. Thí sinh còn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện trúng tuyển, xác nhận nhập học và hoàn tất các thủ tục, hồ sơ theo quy định.
(GLO)- Khoảng 23.000 sinh viên được ước tính có thể nằm trong diện tiếp tục xem xét tiêu chí đầu vào để hưởng học bổng năm học 2026-2027. Tuy nhiên, đây chưa phải số sinh viên chắc chắn được nhận học bổng.
(GLO)- Thí sinh có IELTS từ 7.5 trở lên có thể được cộng tối đa 1,5 điểm khi xét tuyển đại học chính quy vào các trường Công an nhân dân (CAND), theo phương án Bộ Công an đang đề xuất.
(GLO)- Ngày 20-8, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức tiếp nhận học sinh, sinh viên trúng tuyển đợt 2 khóa 20.
(GLO)- Sáng 19-8, Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT lần 2 của 326 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Sau khi điểm thi được công bố, vấn đề được nhiều thí sinh quan tâm là kết quả mới sẽ được sử dụng thế nào trong xét tuyển đại học năm 2026.
(GLO)- Nhiều ngành sư phạm năm 2026 có điểm chuẩn trên 29, thí sinh phải đạt trung bình gần 10 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển. Những con số này cho thấy sức hút đáng chú ý của nghề giáo với học sinh giỏi.
Sau 90 phút làm bài, hơn 300 thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang đã hoàn thành bài thi môn Toán tốt nghiệp. Nhiều thí sinh nhận định đề toán khó tương đương đợt trước và tự tin đạt điểm cao.
Các giáo viên có nhận xét đề thi lại môn Ngữ văn tại điểm thi tốt nghiệp THPT Trường THPT chuyên Tuyên Quang vào sáng nay (14-8).
Từ 13 giờ chiều nay 13.8, lực lượng chức năng đã có mặt tại cổng Trường THPT chuyên Tuyên Quang để đảm bảo an ninh và kiểm soát người ra vào điểm thi.
(GLO)- Thí sinh đã trúng tuyển đại học nhưng chưa xác nhận nhập học vẫn có thể từ chối kết quả để đăng ký xét tuyển bổ sung vào trường khác. Tuy nhiên, sau khi xác nhận nhập học, việc xét tuyển nơi khác sẽ bị hạn chế.
(GLO)- Chiều 11-8, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển các ngành đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2026. Trong đó, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai có 5 mã ngành với điểm chuẩn trúng tuyển dao động trong khoảng 17-25,5.
(GLO)- Điểm chuẩn đại học năm 2026 ghi nhận nhiều biến động ở các ngành “hot”. Nhóm kinh tế phân hóa với mức tăng, giảm trái chiều, công nghệ tiếp tục cạnh tranh cao, y dược tăng ở nhiều ngành, trong khi điểm chuẩn một số chuyên ngành báo chí giảm mạnh so với năm 2025.
(GLO)- Nhiều thí sinh có điểm bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn theo công bố của trường đại học nhưng chưa thấy thông báo trúng tuyển. Trong trường hợp này, thí sinh cần kiểm tra kết quả trên các kênh chính thức, rà soát điểm xét tuyển, thứ tự nguyện vọng và liên hệ trường nếu phát hiện bất thường.
(GLO)- Sau khi có kết quả thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026, 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ được xét tuyển đại học theo quy trình riêng. Hồ sơ, nguyện vọng các em đã đăng ký vẫn được lưu giữ trên hệ thống.
(GLO)- Chiều 9-8, Trường Đại học Quang Trung chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy đợt 1 - 2026. Theo đó, 11 ngành học của trường có điểm trúng tuyển dao động từ 15-18 điểm.
(GLO)- Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) đã công bố điểm chuẩn năm 2026. Đáng chú ý, ngành Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Công nghệ Thông tin đạt 100/100, tương đương 30/30 sau quy đổi.
(GLO)- Nhiều trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh cũng như khu vực phía Nam đã lên lịch công bố điểm chuẩn năm 2026 trong chiều và tối nay (9-8) và ngày 10-8.
(GLO)- Trưa 9-8, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Ngành Kiểm toán dẫn đầu với 28,84 điểm, trong khi nhiều ngành “hot” tiếp tục có mức chuẩn trên 28 điểm.
(GLO)- Từ ngày 9-8, điểm chuẩn đại học năm 2026 bắt đầu được nhiều trường công bố. Để biết chính xác kết quả, thí sinh nên ưu tiên tra cứu trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và các kênh thông tin chính thức của cơ sở đào tạo.
(GLO)- Ngay sau khi kết thúc 6 vòng lọc ảo của Bộ GD&ĐT, sáng 9-8, một số trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026. Học viện Ngân hàng (BAV) là trường khối kinh tế đầu tiên công bố điểm chuẩn, với mức từ 20,2-26,61 điểm cho 45 chương trình đào tạo.
(GLO)- Ngày 9-8, Học viện Hậu cần đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ quân sự năm 2026. Trong danh sách trúng tuyển, Gia Lai có 8 thí sinh, trong đó người có tổng điểm cao nhất đạt 28,60 điểm.