Điểm chuẩn sư phạm vượt 29: Nghề giáo đang trở lại cuộc đua hút học sinh giỏi?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều ngành sư phạm năm 2026 có điểm chuẩn trên 29, thí sinh phải đạt trung bình gần 10 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển. Những con số này cho thấy sức hút đáng chú ý của nghề giáo với học sinh giỏi.

Điểm chuẩn nhóm ngành sư phạm năm 2026 tiếp tục nằm trong tốp cao. Tại Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 5 ngành vượt 29 điểm, gồm Sư phạm Hóa học 29,83; Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử cùng 29,80; Sư phạm Vật lý 29,78 và Sư phạm Toán học 29,49 điểm.

diem-chuan-su-pham-vuot-29-nghe-giao-dang-tro-lai-cuoc-dua-hut-hoc-sinh-gioi.jpg
Nhiều ngành sư phạm năm 2026 có điểm chuẩn trên 29, thí sinh phải đạt trung bình gần 10 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển. Ảnh: LĐO

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng ghi nhận mức điểm cao ở nhiều ngành. Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh dẫn đầu với 29 điểm; Sư phạm Hóa học 28,99; Sư phạm Toán học 28,95; Sư phạm Vật lý 28,77 điểm.

Điểm chuẩn cao không phải hiện tượng riêng năm nay. Những mùa tuyển sinh gần đây, nhiều ngành sư phạm đã duy trì mức 27-29 điểm, cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng lớn ở một số ngành đào tạo giáo viên.

Một yếu tố góp phần tạo sức hút là chính sách dành cho sinh viên sư phạm. Người học đáp ứng điều kiện theo quy định được Nhà nước hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt; qua đó giảm đáng kể áp lực tài chính trong thời gian học đại học.

Triển vọng nghề nghiệp cũng được chú ý hơn khi chính sách đối với nhà giáo có nhiều thay đổi. Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 quy định lương của nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, cùng các chính sách phụ cấp theo quy định.

Tuy nhiên, điểm chuẩn cao chưa đồng nghĩa toàn bộ ngành sư phạm đều “nóng”. Mức điểm còn phụ thuộc chỉ tiêu, số lượng thí sinh đăng ký, phương thức tuyển sinh và phổ điểm từng năm; giữa các ngành vẫn có chênh lệch đáng kể.

Có thể bạn quan tâm

Đủ điểm chuẩn nhưng chưa thấy báo trúng tuyển: Thí sinh cần làm gì?

Infographic Đủ điểm chuẩn nhưng chưa thấy báo trúng tuyển: Thí sinh cần làm gì?

(GLO)- Nhiều thí sinh có điểm bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn theo công bố của trường đại học nhưng chưa thấy thông báo trúng tuyển. Trong trường hợp này, thí sinh cần kiểm tra kết quả trên các kênh chính thức, rà soát điểm xét tuyển, thứ tự nguyện vọng và liên hệ trường nếu phát hiện bất thường.

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

null