Sau khi cài phần mềm dịch vụ công giả mạo do đối tượng tự xưng là cán bộ công an cung cấp, một người đàn ông ở Hà Nội bị chiếm đoạt số tiền 10 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.
Lần đầu tiên một chiến dịch truyền thông 'Nhận diện lừa đảo' được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2024 tập trung vào các hình thức lừa đảo trực tuyến được coi là điểm nóng.
Ngày 12-7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt xóa nhóm đối tượng chuyên phát tán mã độc chiếm đoạt quyền điều hành các hội nhóm mạng xã hội để sử dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính.
Một đường dây cá độ bóng đá qua mạng mùa giải EURO 2024 với số tiền giao dịch lên tới 150 tỉ đồng vừa được Công an tỉnh Nam Định phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá.
Nguyễn Thị Thùy Hương tự giới thiệu là cán bộ công an, có thể xin được hợp đồng cung cấp thực phẩm giò, chả vào bếp ăn của Bộ Công an, xin cấp sổ đỏ đối với các thửa đất lấn chiếm.
Chỉ trong hơn 1 tháng, anh N.H.L nộp gần 10 lần với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng nhưng khi muốn rút lại tiền, anh N.H.L được “đối tác” yêu cầu nộp thêm các loại phí khác với chi phí cao.
Thời gian qua, tình trạng lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam ngày càng gia tăng với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp, năm sau cao hơn năm trước.
Mặc dù các nền tảng đã cho phép đăng ký mua tài khoản trực tuyến nhưng nhiều người dùng vẫn tìm đến những hội nhóm trên mạng xã hội để mua nhằm tiết kiệm chi phí, mặc cho tiềm ẩn rủi ro.
Các đối tượng giả danh là công an, gọi điện yêu cầu người dân cài đặt phần mềm dịch vụ công, sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
Các đối tượng dùng những hình ảnh đại diện trên mạng xã hội là phụ nữ trẻ, đẹp, ăn mặc khiêu gợi) rồi nhắn tin dụ dỗ nhiều người "chat sex" để cưỡng đoạt tài sản.
Thời gian gần đây, lợi dụng việc cơ quan chức năng thông báo quy trình đổi, cấp mới thẻ căn cước công dân (CCCD), các đối tượng lừa đảo tự xưng cán bộ Công an gọi điện yêu cầu người dân cập nhật, chỉnh sửa thông tin CCCD để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(GLO)- TTO đưa tin, Bộ Tài chính cho biết, thời gian gần đây, cơ quan này liên tục nhận được thông tin về tình trạng giả mạo văn bản của Bộ Tài chính; giả mạo chữ ký, con dấu của lãnh đạo Bộ Tài chính; giả mạo website của Bộ Tài chính.