Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo tin giả liên quan đến lực lượng Cảnh sát giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 6-3, Đại tá Nguyễn Chí Linh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - cho biết: Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng tuyên truyền cảnh báo người dân về thông tin bịa đặt, xuyên tạc liên quan đến lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT).

Trước đó, vào chiều 5-3, mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin liên quan đến tai nạn giao thông và lực lượng CSGT. Cụ thể, một tài khoản đăng tải hình ảnh vụ tai nạn giao thông với dòng chữ “Lại 1 đồng chí nữa ra đi bỏ lại vợ trẻ con thơ”. Kèm với đó là bài viết có tựa đề “Va chạm kinh hoàng ở Quy Nhơn: CSGT hy sinh vì truy đuổi, lại một bi kịch không đáng có”.

canh-bao-tin-gia-luc-luong-csgt.png
Các hình ảnh, thông tin sai sự thật về tai nạn giao thông và Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Bài viết mô tả hiện trường vụ tai nạn nhưng không có thông tin về thời gian, địa điểm, những người liên quan. Cùng với đó là sử dụng lời lẽ mang tính bôi nhọ, hạ thấp uy tín của lực lượng CSGT. Nội dung này nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội.

Theo Thượng tá Ngô Đức Hoài - Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, đây là thông tin bịa đặt trên địa bàn Quy Nhơn nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung không hề có sự việc như trên. Ngoài ra, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các đối tượng ở nước ngoài bịa đặt, tung tin giả để bôi nhọ, xúc phạm uy tín lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai.

“Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng hình ảnh những vụ tai nạn giao thông xảy ra trước đó để lồng ghép thông tin, nội dung sai sự thật nhằm câu view, công kích lực lượng”-Thượng tá Ngô Đức Hoài thông tin thêm.

Ngay sau khi xuất hiện các thông tin xuyên tạc nói trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) đã phối hợp xác minh, tham mưu các biện pháp, nội dung để các đơn vị phản bác thông tin xấu độc, sai sự thật. Đồng thời, tuyên truyền, cảnh báo người dân cảnh giác với những nội dung độc hại trên.

Trung tá Mai Văn Năng - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Các nội dung bịa đặt thường là thông tin giật gân, gây sốc nhằm kích thích sự chú ý. Đồng thời, các đối tượng đăng tải trên nhiều nền tảng mạng xã hội để tăng tương tác, định hướng dư luận tiêu cực. Đây là chiêu thức phổ biến nhằm lan truyền thông tin sai lệch, từ đó kích động chống phá.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các xã, phường tăng cường phản bác thông tin sai sự thật, đồng thời tuyên truyền giúp người dân nêu cao cảnh giác. Trong đó khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống trước khi chia sẻ; không đăng tải, bình luận suy diễn về các vụ việc đang được xác minh; chủ động báo cáo cơ quan chức năng các bài viết có dấu hiệu xuyên tạc, bịa đặt.

Việc lan truyền, tiếp tay cho tin giả không chỉ gây nhiễu loạn thông tin mà còn dẫn đến vi phạm pháp luật. Do vậy, người dân cần sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, văn minh.

Liên quan đến vụ việc, Phòng CSGT và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null