Xử lý người đăng tải thông tin xuyên tạc về Cảnh sát Giao thông trên Facebook

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 31-1, Công an xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết đang lập hồ sơ xử lý K.M. (SN 2001, trú tại thôn Plei Kmek, xã Phú Thiện) liên quan đến hành vi đăng tải nội dung sai sự thật lên mạng xã hội Facebook.

nhom-thanh-thieu-nien-dieu-khien-xe-may-vi-pham-khong-chap-hanh-hieu-lenh-cua-csgt-anh-dvcc.jpg
Nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của CSGT. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 30-1, Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 25 tại xã Phú Thiện, phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu vi phạm giao thông.

Nhóm này ở độ tuổi 18-25, điều khiển 5 xe máy có các vi phạm như: không có gương chiếu hậu bên trái, độ chế, tự ý thay đổi kết cấu xe, thay đổi kích thước lốp xe...

Lúc này, tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành chính các phương tiện trên, nhưng các thanh niên không chấp hành.

fb.jpg
Thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân của K.M.

Nhóm này dừng xe tại một đám cưới ở ven đường, rút chìa khóa, bỏ lại phương tiện. Tổ tuần tra đã phối hợp cùng Công an xã Phú Thiện xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm.

Tuy nhiên, sau đó trên mạng xã hội Facebook đã lan truyền một đoạn clip với nội dung không đúng sự thật, xuyên tạc rằng lực lượng CSGT đã vào tận rạp cưới để bắt giữ xe của khách ảnh hưởng đến ngày vui của cô dâu, chú rể. ​

Nhiều người không hiểu rõ bản chất của việc đã bình luận mang tính xúc phạm đến lực lượng chức năng.

Qua xác minh, Công an xã Phú Thiện xác định M. chính là người đã quay và đăng tải đoạn clip cùng thông tin sai sự thật trên Facebook, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.

Làm việc với cơ quan Công an, M. thừa nhận hành vi vi phạm, nguyên nhân là thiếu hiểu biết, nhận thức không đầy đủ. M. đã đăng tải bài viết đính chính trên trang Facebook cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null