Gia Lai: Truy tìm tài xế ô tô gây tai nạn với xe máy rồi bỏ trốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-3, theo nguồn tin của phóng viên, Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đang triệu tập tài xế gây tai nạn song không dừng xe xử lý hậu quả mà bỏ trốn.

Trước đó, Đội CSGT đường bộ số 2 nhận được một đoạn video do người dân lưu thông trên đường Lê Duẩn ghi lại vụ tai nạn giao thông trên.

tai-xe-o-to-gay-tai-nan-voi-xe-may-nhung-da-bo-chay-de-tron-tranh-trach-nhiem-anh-chup-man-hinh.jpg
Tài xế ô tô gây tai nạn với xe máy nhưng đã bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, 16 giờ 22 phút ngày 5-3, một ô tô nhãn hiệu Mazda màu bạc lưu thông trên đường Lê Duẩn theo hướng từ phường An Phú về phường Pleiku đã xảy ra va chạm với 1 xe máy đi cùng chiều phía trước.

Phần hông của ô tô va chạm với xe máy đang trong lề phải đường khiến chiếc xe máy lảo đảo, 2 người ngồi trên xe ngã xuống đường. Chiếc xe máy tiếp tục lao lên phía trước, va chạm với phần đầu của ô tô.

Camera của một ô tô đi phía trước ghi lại cảnh vụ tai nạn. Clip: CTV

Tình huống va chạm khiến 2 người trên xe máy ngã xuống đường, nhưng tài xế ô tô vẫn tăng ga bỏ chạy về phía trước. Rất may 2 nạn nhân trên xe máy chỉ bị thương nhẹ.

Nắm được thông tin trên, lực lượng CSGT phối hợp cùng các đơn vị vào cuộc xác minh. Qua đó, đã xác định được chủ xe và đang triệu tập tài xế để xử lý về hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm.

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null