Gia Lai: Bắt nguyên hiệu trưởng lập hồ sơ khống, "rút ruột" ngân sách gần nửa tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tiến hành bắt giữ bà Trần Thị Thu (SN 1981, trú xã Kbang, tỉnh Gia Lai) - nguyên Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm học 2023-2024 và 2024-2025, dưới sự chỉ đạo của bà Thu, Trường Mẫu giáo Kon Pne đã lập hồ sơ khống gồm hợp đồng lao động, bảng chấm công, bảng phân công nhiệm vụ và bảng lương đứng tên một số cá nhân dù những người này không ký hợp đồng giảng dạy tại trường.

ba-thu-tai-thoi-diem-bi-bat-tam-giam.jpg
Bà Thu tại thời điểm bị bắt tạm giam. Ảnh: ĐVCC

Bằng các bộ hồ sơ giả này, nhóm của bà Thu đã rút gần 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Vì những sai phạm trong quá trình công tác, tháng 9-2025, bà Thu đã bị cho thôi chức Hiệu trưởng, chuyển làm giáo viên.

Đến ngày 29-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Thu; đồng thời khám xét nơi ở, nơi làm việc, sau đó thực hiện lệnh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Một nguồn tin cho hay: Vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều cá nhân. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null