Điều tra sai phạm trong quản lý tài chính ở Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-2, ông Trần Minh Thông - Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Đông cho biết đã chuyển hồ sơ vụ sai phạm trong quản lý tài chính tại Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thắng sang cơ quan Công an để điều tra, làm rõ.

“Việc gửi hồ sơ vụ việc sang cơ quan Công an được địa phương thực hiện sau khi có ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai” - ông Trần Minh Thông cho biết thêm.

Trước đó, vào năm 2025, tập thể giáo viên Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thắng có đơn tố cáo ông Lê Văn Kha - Hiệu trưởng nhà trường và nhân viên kế toán là bà Lê Thị Tuyết Sương. Đơn tố cáo đưa ra 5 nội dung, trong đó phản ánh nhiều vi phạm trong hoạt động thu, chi, quản lý tài chính.

truong-tieu-hoc-so-2-my-thang.jpg
Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thắng. Ảnh: Tư Cao

Tháng 9-2025, UBND xã Phù Mỹ Đông tiến hành kiểm tra nội dung đơn tố cáo và đã có kết luận bước đầu, trong đó có đến 4/5 nội dung tố cáo là đúng. Đáng chú ý là các sai phạm trong công tác thu, chi kinh phí hoạt động thường xuyên tại trường.

Cụ thể, từ năm 2024 đến ngày 30-9-2025, Hiệu trưởng và Kế toán đã “hợp thức hóa, rút dùng cho cá nhân” với tổng số tiền sai phạm lên đến hơn 1,3 tỷ đồng thông qua các hành vi như: lập hồ sơ gửi khống lên hệ thống Kho bạc Nhà nước để rút tiền, mua hóa đơn khống để chi cho cá nhân kế toán.

Trong công tác thu, chi tiền học sinh học tiếng Anh khối 1 - 2 cũng xảy ra sai phạm khi nhà trường thu tiền phụ huynh học sinh nhưng lại dùng tiền ngân sách để trả lương cho giáo viên.

Đáng chú ý, bà Sương đã "phù phép" phần lớn số tiền chiếm đoạt bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của các thành viên trong gia đình như chồng, con, em ruột.

Kết luận của UBND xã Phù Mỹ Đông xác định: Kế toán Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thắng chịu trách nhiệm trực tiếp, chịu trách nhiệm chính trong việc cố ý lập khống chứng từ, mua hóa đơn, sử dụng trái phép chữ ký số của hiệu trưởng, chuyển tiền ngân sách vào tài khoản cá nhân và người nhà, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thắng chịu trách nhiệm người đứng đầu khi buông lỏng quản lý tài chính, thiếu kiểm tra, giám sát; giao kế toán giữ chữ ký số trái quy định...

Liên quan đến vụ việc, sáng 5-2, một nguồn tin cho biết vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thụ lý.

Trao đổi với phóng viên về các nội dung tố cáo và kết luận ban đầu của UBND xã Phù Mỹ Đông, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thắng Lê Văn Kha thừa nhận đã có sai phạm trong công tác thu, chi, quản lý tài chính.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

null