Toàn quốc có 4.268 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông trong mùng 3 Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, trong ngày mùng 3 Tết Nguyên đán 2026 (tức ngày 19.2), toàn quốc xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm chết 35 người, bị thương 31 người.

So với ngày nghỉ tết cùng kỳ năm 2025, giảm 7 vụ (giảm 12,96%), tăng 6 người chết (tăng 20,69%), giảm 15 người bị thương (giảm 32,61%).

47 vụ tai nạn giao thông nêu trên đều xảy ra ở lĩnh vực đường bộ. Lĩnh vực đường sắt và đường thủy không ghi nhận vụ tai nạn giao thông nào.

kiem-tra-nong-do-con-gia-lai.jpg
Cảnh sát Giao thông tỉnh Gia Lai kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: V.N

Về kết quả tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, theo Cục CSGT, trong ngày 19.2, lực lượng CSGT thuộc công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.253 trường hợp vi phạm; tạm giữ 3.475 xe ô tô, 3.475 xe mô tô, 133 phương tiện khác. Đồng thời tước 325 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm giấy phép lái xe 1.892 trường hợp.

Đáng chú ý, trong số các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông bị lực lượng CSGT xử lý có 4.268 trường hợp là vi phạm nồng độ cồn; 1.106 trường hợp vi phạm về tốc độ; 3 trường hợp vi phạm ma túy…

Cạnh đó, trong 6 ngày này, lực lượng CSGT các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 48.251 trường hợp vi phạm; trong đó xử lý 16.031 trường hợp vi phạm nồng độ cồn xử lý; 9.720 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null