Truy tìm người bị tố giác liên quan đến vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Tuy Phước Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định truy tìm người bị tố giác liên quan đến vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 19-5-2025 tại thôn Đại Hội, xã Tuy Phước Tây.

Theo đó, người bị truy tìm là Bùi Phương Hồng (nữ), sinh ngày 7-11-1998 tại tỉnh Đắk Lắk; quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, không theo tôn giáo; căn cước công dân số 054198004453 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cấp ngày 16-7-2025.

cong-an-gia-lai-truy-tim-nguoi-bi-to-giac-lam-dung-tin-nhiem-chiem-doat-tai-san.jpg

Đối tượng Bùi Phương Hồng có quê quán tại tỉnh Khánh Hòa, đăng ký thường trú tại 5/2 Nguyễn Tất Thành, tổ 5, khu phố 8, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Cha tên Bùi Công Nghĩa, mẹ là Nguyễn Thị Ánh.

Hiện không rõ Bùi Phương Hồng đang ở đâu, vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang chủ trì, phối hợp thực hiện các công tác, biện pháp truy tìm đối tượng để phục vụ giải quyết nguồn tin theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị khi tìm thấy đối tượng nêu trên phải thông báo ngay cho đơn vị qua Công an xã Tuy Phước Tây (địa chỉ: thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai; số điện thoại: 0813.366.056) hoặc Công an cấp trên.

Có thể bạn quan tâm

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

null