Báo tin giả bị cướp, cô gái 9X bị phạt 3,5 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 17-3, Công an phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) cho biết đã xử phạt chị V.H.Q. (SN 1998, trú tại phường Pleiku) số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi cố ý báo tin giả.

Trước đó, ngày 10-3, chị Q. đến Công an phường Thống Nhất trình báo về việc bị 2 đối tượng lạ mặt cướp giật tài sản trên đường Yết Kiêu (phường Thống Nhất).

cong-an-phuong-thong-nhat-da-phat-chi-q-so-tien-35-trieu-dong-do-bao-tin-cuop-gia-anh-dvcc.jpg
Công an phường Thống Nhất đã phạt chị Q. số tiền 3,5 triệu đồng do báo tin cướp giả. Ảnh: ĐVCC

Chị Q. cho biết, khi đang mang theo túi xách bên người thì có 2 đối tượng áp sát giật chiếc túi xách, bên trong có điện thoại iPhone 16 Pro Max rồi bỏ chạy.

Lãnh đạo Công an phường Thống Nhất đã chỉ đạo Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm khẩn trương vào cuộc xác minh. Tuy nhiên, qua các chứng cứ, hình ảnh thu thập tại hiện trường, lực lượng chức năng không phát hiện đối tượng khả nghi như lời khai của chị Q.

Đồng thời, trong quá trình làm việc, lời khai của chị Q. có nhiều điểm bất minh, không thống nhất. Trước các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an, chị Q. sau đó đã thừa nhận thông tin trên là giả do mình tạo dựng.

Chị Q. vốn nợ nần nên đã đem chiếc điện thoại đi cầm cố. Để che giấu gia đình, chị đã đến cơ quan Công an trình báo việc mình bị cướp giật.

Công an phường Thống Nhất đã xử phạt chị Q. số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi cố ý báo tin giả, cung cấp thông tin không đúng sự thật đến cơ quan Công an.

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

null