Đưa vụ cướp ngân hàng ra xét xử vào ngày 26-5

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ đưa vụ cướp tại Phòng Giao dịch Trà Bá của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Gia Lai ra xét xử vào ngày 26-5.

2 bị cáo trong vụ cướp ngân hàng này gồm: Phạm Anh Tài (SN 1990, trú tại số 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, trú tại thôn 8, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) sẽ bị xét xử cùng về 3 tội danh: “Cướp tài sản”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Rửa tiền”.

vu-an-cuop-ngan-hang-se-duoc-dua-ra-xet-xu-vao-ngay-26-5-anh-thuy-trinh.jpg
Vụ án cướp ngân hàng sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 26-5. Ảnh: Thúy Trinh

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tài là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum (cũ) phát lệnh truy nã về tội “Giết người” từ tháng 8-2018. Ân cũng bị Công an tỉnh Quảng Ngãi truy tìm liên quan đến vụ cố ý gây thương tích từ tháng 6-2025.

Do đang bị truy nã, không có tiền tiêu xài, 2 đối tượng nảy sinh ý định sẽ cướp ngân hàng. Các đối tượng đã bàn bạc, chuẩn bị công cụ, phương tiện, cách thức cướp ngân hàng và tẩu tán, tiêu hủy dấu vết tránh bị phát hiện, truy bắt.

Sau khi đã hoàn tất việc chuẩn bị, 2 đối tượng mang theo súng, điều khiển xe máy Yamaha Exciter gắn BKS 77G1-313.12 đến ngân hàng. Tại đây, chúng dùng súng đe dọa các nhân viên rồi cướp đi số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

cac-doi-tuong-da-bi-bat-sau-18-ngay-lan-tron-anh-thuy-trinh.jpg
Các đối tượng đã bị bắt sau 18 ngày lẩn trốn. Ảnh: Thúy Trinh

Sau đó, các đối tượng bắt xe khách vào TP. Hồ Chí Minh mua vàng bán lại rồi chia nhau mỗi người 910 triệu đồng.

Sau quá trình truy bắt, ngày 4-2, đối tượng Ân đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở tỉnh Quảng Ngãi. Đến chiều 5-2, Tài đã đầu thú tại nhà của đối tượng ở thôn 3, xã Chư Păh và giao nộp 4 khẩu súng cùng 48 viên đạn.

Được biết, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh đã phân công Thẩm phán Giáp Bá Dự - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh làm Chủ tọa phiên tòa xét xử Tài và Ân. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 26-5.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null