Xử lý chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai lệch về vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 5-6, Công an xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý một trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch về vụ án người phụ nữ gây tai nạn giao thông khiến một Chủ tịch UBND xã ở Đắk Lắk tử vong trên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an xã Ia Krái phát hiện một tài khoản Facebook của người dân trên địa bàn đăng tải bài viết có nội dung sai lệch, gây hoang mang dư luận liên quan đến kết quả tuyên án của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đối với vụ người phụ nữ gây tai nạn giao thông khiến một Chủ tịch UBND xã tử vong.

anh-b-da-co-hanh-vi-dang-tai-thong-tin-sai-lech-ve-vu-tai-nan-giao-thong-o-dak-lak-anh-dvcc.jpg
Anh B. tại buổi làm việc với Công an xã Ia Krái. Ảnh: ĐVCC

Tài khoản này cho rằng đây là bản án không thích đáng và có những lời lẽ chửi bới, xúc phạm cá nhân, tổ chức; đồng thời chia sẻ các điều luật liên quan nhưng không chính xác.

Công an xã Ia Krái đã xác minh và mời chủ tài khoản là anh R.M.B. (SN 1984, trú tại xã Ia Krái) đến làm việc. Tại đây, anh B. thừa nhận: Xuất phát từ cảm xúc cá nhân và sự thiếu hiểu biết pháp luật nên đã có những hành vi trên.

Công an xã đã giải thích, làm rõ hành vi vi phạm, đồng thời tuyên truyền các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân khi tham gia sử dụng mạng xã hội. Qua đó, anh B. nhận thức được sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ các thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null