Bắt giam đối tượng lừa đảo hàng trăm triệu đồng ở xã Ia Pnôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 1 đối tượng ở tỉnh Gia Lai đã bị bắt giam vì lừa đảo chiếm đất của người dân tại xã Ia Pnôn rồi mang đi “cắm sổ đỏ” vay ngân hàng để chiếm đoạt, sau đó bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hằng (SN 1985, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Ia Dơk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

bat-giam-doi-tuong-lua-dao-hang-tram-trieu-dong-o-xa-ia-pnon.jpg
Đối tượng Hằng (thứ 2 từ trái qua) đã bị bắt giam. Ảnh: Phan Thanh

Quá trình điều tra xác định: Vào khoảng năm 2018, Hằng biết thông tin về việc ông S.T. (trú tại làng Bua, xã Ia Pnôn) có bán 1 mảnh đất rẫy chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hằng thỏa thuận mua mảnh đất này của ông T. và đặt cọc cho ông trước 2 triệu đồng.

Sau đó, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của ông T, Hằng đã dùng thủ đoạn gian dối, tự ý làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhờ người đứng tên hộ mà không hề giao đủ tiền cho ông T.

Hằng đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này để đi vay ngân hàng với 200 triệu đồng. Do làm ăn thua lỗ, đối tượng không có khả năng chi trả khoản vay nên ngân hàng đã làm thủ tục phát mãi tài sản để thanh lý mảnh đất trên. Đến lúc này, ông T. mới tá hỏa phát hiện và trình báo Công an xã Ia Pnôn.

Có thể bạn quan tâm

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null