Khẩn trương làm rõ trách nhiệm vụ chặt hạ cây xanh tại UBND xã Hbông (cũ)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong vụ chặt hạ hàng loạt cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông cũ (nay là xã Ia Hrú).

Văn phòng Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 1284-CV/VPTU thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung về việc giải quyết nội dung báo chí phản ánh.

Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với địa phương tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc chặt cây xanh tại trụ sở xã Hbông cũ, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm.

phat-hien-nhieu-cay-xanh-bi-cua-ha-dang-uy-xa-ia-hru-tinh-gia-lai-da-hai-lan-co-van-ban-yeu-cau-bao-cao-nhung-den-nay-ubnd-xa-van-chua-co-phan-hoi-giai-trinh-vu-viec.jpg
Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với địa phương tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc chặt cây xanh tại trụ sở xã Hbông cũ, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm. Ảnh: M.P

Được biết, UBND tỉnh cũng đã có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Ia Hrú tổ chức kiểm tra, xử lý vụ việc theo quy định; báo cáo kết quả trong tháng 8-2026.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, từ ngày 13 đến 19-7, nhiều cơ quan báo chí phản ánh việc hàng loạt cây xanh tại trụ sở xã Hbông cũ bị chặt hạ và đặt ra các vấn đề pháp lý liên quan. Qua báo cáo sơ bộ của UBND xã Ia Hrú, đường kính mặt cắt của một số khúc gỗ xà cừ được thu gom chưa phù hợp với đường kính mặt cắt tại gốc cây đã bị cắt hạ.

Vì vậy, địa phương đề nghị tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc; nếu phát hiện sai phạm sẽ kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định. Yêu cầu UBND xã làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.

tai-khuon-vien-tru-so-ubnd-xa-hbong-cu-co-nhieu-cay-xanh-bi-cua-ha-duong-kinh-khoang-40-den-70-cm-vet-cat-con-moi.jpg
Kết quả kiểm tra, xác minh sơ bộ cho thấy đường kính mặt cắt của một số khúc gỗ xà cừ được thu gom chưa phù hợp với đường kính mặt cắt tại gốc cây bị cắt hạ. Ảnh: M.P

Trước đó, ngày 28-7, Đảng ủy xã Ia Hrú có văn bản yêu cầu UBND xã khẩn trương làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan và báo cáo kết quả trước ngày 30-7.

Theo Đảng ủy xã, báo cáo trước đó của UBND xã chưa đáp ứng yêu cầu vì chưa xác định rõ trách nhiệm và hướng xử lý đối với các bên liên quan.

Đảng ủy xã cũng yêu cầu UBND xã tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tài sản, tránh thất thoát, hư hỏng hoặc sử dụng sai mục đích trong thời gian quản lý.

Tổ chức tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Công an xã, Tổ An ninh trật tự làng Đek và Tổ An ninh trật tự làng Kte do chưa kịp thời báo cáo, xin ý kiến trước khi chặt hạ cây xanh.

Bên cạnh đó, rà soát, chấn chỉnh quy trình phối hợp, nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác thông tin, báo cáo và xử lý các vụ việc phát sinh.

Trước đó, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phản ánh hàng loạt cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông cũ bị chặt hạ. Qua kiểm tra ban đầu, UBND xã Ia Hrú xác định có 13 cây bị chặt, gồm 10 cây xà cừ và 3 cây phượng vĩ, đường kính từ khoảng 60-95 cm.

Tại hiện trường có 14 khúc gỗ xà cừ được thu gom với đường kính khoảng 30-77 cm. Bước đầu, địa phương xác định Trưởng Công an xã Ia Hrú đã cho phép Tổ An ninh cơ sở trực tại trụ sở Công an xã Hbông cũ chặt hạ các cây sau khi phát hiện gió lớn làm gãy nhiều cành, nhằm bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Công an xã cho rằng việc chặt hạ cây không nhằm mục đích tư lợi cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

null