Gia Lai: Xác minh xử lý người điều khiển xe mô tô buông 2 tay từ bài đăng trên mạng xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều ngày 12-8, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã xác minh vụ việc một người nam điều khiển xe mô tô 81X1-121.xx buông cả hai tay khi lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai.

Qua xác minh, người điều khiển là N., SN 1993, trú tại làng Nhing, xã Biển Hồ. Theo gia đình, chính quyền địa phương và người dân, N. có biểu hiện tâm thần từ năm 2008, thường đi lang thang, thiếu nhận thức về hành động của bản thân và đang hưởng trợ cấp theo diện người khuyết tật đặc biệt nặng.

glo-xac-minh-2.jpg
Nam thanh niên điều khiển xe mô tô buông cả hai tay. Ảnh cắt từ clip đăng tải trên MXH

Phòng CSGT đã tạm giữ phương tiện để tiếp tục xác minh, làm rõ, trong đó có nội dung liên quan đến năng lực chịu trách nhiệm hành chính của người điều khiển.

Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ tai nạn giao thông khi người hạn chế khả năng nhận thức, kiểm soát hành vi vẫn tự ý điều khiển phương tiện. Gia đình cần tăng cường quản lý, không để người có biểu hiện tâm thần tự ý sử dụng xe mô tô, ô tô tham gia giao thông.

Phòng CSGT đề nghị chính quyền địa phương chủ động rà soát, nắm chắc các trường hợp có biểu hiện tâm thần, hạn chế khả năng nhận thức, kiểm soát hành vi; phối hợp với gia đình và cơ quan chức năng để có biện pháp quản lý, hỗ trợ phù hợp, phòng ngừa nguy cơ từ sớm, từ cơ sở, không để xảy ra tai nạn đáng tiếc.

glo-xac-minh-1.jpg
Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an xã Biển Hồ xác minh, xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null