Tuyên án tử hình 2 bị cáo trong đường dây mua bán hơn 13 kg ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- TAND TP. Hồ Chí Minh vừa tuyên án sơ thẩm đối với 8 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hơn 13 kg ma túy. Trong đó, Phạm Thị Diễm Nhi (SN 1994) và Lê Đức Anh (SN 2000) bị tuyên phạt tử hình.

Đối tượng Nguyễn Văn Hưng (SN 2003) bị tuyên tù chung thân; 5 bị cáo còn lại nhận mức án từ 7-12 năm tù, cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

tu-hinh-2-bi-cao-trong-duong-day-mua-ban-hon-13-kg-ma-tuy.jpg
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hồng Hào/Tiếng chuông

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 5-7-2024, trong lúc tuần tra tại khu vực giao lộ Trần Hưng Đạo - Phùng Hưng (nay thuộc phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh), lực lượng công an phát hiện Lê Gia Tuấn chở Phan Thành Lộc có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Quá trình khám xét điện thoại của 2 đối tượng, cơ quan điều tra phát hiện nhiều tin nhắn liên quan đến hoạt động mua bán ma túy, từ đó mở rộng điều tra và triệt phá toàn bộ đường dây.

Kết quả điều tra xác định: Từ tháng 4-2024, Phạm Thị Diễm Nhi tham gia đường dây do Nguyễn Đăng Niệm (biệt danh "Hạt Dẻ") điều hành. Nhi được đưa vào nhóm Telegram mang tên "Lên đơn" để nhận chỉ đạo.

Khi có khách đặt mua, các đối tượng chia nhỏ ma túy, ngụy trang trong túi thực phẩm, hộp thuốc lá điện tử rồi thuê xe ôm công nghệ giao cho người mua nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Khám xét các địa điểm liên quan, cơ quan điều tra thu giữ hơn 7,5 kg Methamphetamine, hơn 5,3 kg Ketamine, nhiều viên thuốc lắc (MDMA) cùng nhiều loại ma túy tổng hợp khác, máy hút chân không, dụng cụ phân chia ma túy.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 quả lựu đạn M67, 1 khẩu súng quân dụng và nhiều vật chứng khác. Tổng khối lượng ma túy các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn 13 kg.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Đăng Niệm hiện không có mặt tại địa phương, chưa xác định được nơi cư trú. Cơ quan điều tra đã tách hành vi của đối tượng này để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null