Yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ thi hành án đối với Công ty Thuận Nghĩa Gia Lai trong quý III/2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế yêu cầu UBND 2 xã Chư Sê, Ia Ko và Ban Quản lý Chư Sê khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ thi hành án đối với Công ty TNHH một thành viên Thuận Nghĩa Gia Lai trong quý III/2026.

Theo thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tại cuộc họp ngày 30-7, những đơn vị kế thừa của UBND huyện Chư Sê (cũ) gồm: UBND xã Chư Sê, UBND xã Ia Ko và Ban Quản lý Chư Sê phải nghiêm túc chấp hành, thực hiện đầy đủ các bản án, quyết định thi hành án đã có hiệu lực pháp luật đối với Công ty TNHH một thành viên Thuận Nghĩa Gia Lai.

ong-nguyen-nhieu-mac-ao-den-cho-biet-cac-cong-trinh-giao-thong-da-hoan-thanh-gan-10-nam-nay-nhung-van-chua-duoc-thanh-toan-het-cac-khoan-no-cong-trinh-con-lai.jpg
Ông Nguyễn Nhiều (bên phải) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai (xã Chư Sê) cho biết, các công trình giao thông đưa vào sử dụng gần 10 năm nay nhưng vẫn chưa được thanh toán khoản nợ hơn 2,2 tỷ đồng. Ảnh: Minh Phương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Chư Sê căn cứ hướng dẫn của Sở Tài chính để khẩn trương triển khai; UBND xã Ia Ko và Ban Quản lý Chư Sê thực hiện việc thanh toán, hạch toán, quyết toán các khoản phải thi hành án theo đúng quy định, không để tiếp tục kéo dài làm phát sinh tiền lãi chậm thi hành án.

Cùng với đó, Sở Tài chính tiếp tục hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc thanh toán, hạch toán, quyết toán các khoản phải thi hành án theo đúng quy định; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Các đơn vị được yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ thi hành án trong quý III/2026. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện.

Trường hợp không hoàn thành mà không có lý do chính đáng, kết quả thực hiện nhiệm vụ này sẽ là một trong những căn cứ để xem xét, đánh giá, xếp loại người đứng đầu và cơ quan, đơn vị cuối năm 2026.

Theo Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai, tổng số tiền của 3 pháp nhân kế thừa nghĩa vụ của UBND huyện Chư Sê (cũ) phải thi hành án cho Công ty TNHH một thành viên Thuận Nghĩa Gia Lai là 2,28 tỷ đồng.

Trong đó, UBND xã Chư Sê phải thanh toán 936 triệu đồng đối với 1 công trình; Ban Quản lý Chư Sê phải thanh toán 761 triệu đồng đối với 3 công trình; UBND xã Ia Ko phải thanh toán 585 triệu đồng đối với 1 công trình.

Theo Sở Tài chính, quy định hiện hành cho phép sử dụng ngân sách để thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Tuy nhiên, theo phân cấp ngân sách, khoản nợ này phải được thanh toán từ nguồn ngân sách cấp xã, không sử dụng ngân sách cấp tỉnh để trả thay.

Vì vậy, Sở đã hướng dẫn các đơn vị sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn đầu tư công của cấp xã và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện nghĩa vụ.

Đến nay, UBND xã Chư Sê cam kết sử dụng nguồn đầu tư công của địa phương để hoàn thành việc thanh toán trong quý III/2026. UBND xã Ia Ko cho biết sẽ huy động các nguồn theo hướng dẫn của Sở Tài chính để hoàn thành việc trả nợ trong năm nay.

Trước đó, Công ty TNHH một thành viên Thuận Nghĩa Gia Lai là đơn vị thi công nhiều công trình giao thông tại huyện Chư Sê (cũ) từ năm 2016. Dù các công trình đã đưa vào sử dụng gần 10 năm, nhưng doanh nghiệp vẫn chưa được thanh toán số tiền 2,28 tỷ đồng.

Sau nhiều năm kiến nghị không được giải quyết, doanh nghiệp đã khởi kiện các đơn vị kế thừa nghĩa vụ. Tòa án nhân dân khu vực 11 - Gia Lai tuyên buộc UBND xã Chư Sê, UBND xã Ia Ko và Ban Quản lý Chư Sê thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Sau khi các bản án có hiệu lực pháp luật, Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành quyết định thi hành án theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Điều tra làm rõ thông tin khai thác cát trái phép ở Tuy Phước Bắc

Điều tra làm rõ thông tin khai thác cát trái phép ở Tuy Phước Bắc

(GLO)- Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc lãnh đạo xã Tuy Phước Bắc “bảo kê” khai thác cát trái phép đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy có hành vi khai thác cát trái phép, song chưa có cơ sở xác định việc lãnh đạo địa phương có hành vi như phản ánh.

Nâng hiệu quả phòng, chống tham nhũng

Nâng hiệu quả phòng, chống tham nhũng

(GLO)- Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ với nhiều kết quả trong phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm.

Kịp thời ngăn chặn hàng chục thiếu niên gây rối trật tự công cộng tại phường Quy Nhơn

Kịp thời ngăn chặn nhóm thiếu niên gây rối trật tự công cộng tại phường Quy Nhơn

(GLO)- Rạng sáng 27-7, sau khi tiếp nhận tin báo về việc một nhóm đối tượng mang theo hung khí, điều khiển mô tô di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Quy Nhơn, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Đội CSGT số 4 khẩn trương triển khai lực lượng truy tìm, ngăn chặn.

Sôi động võ đài Kickboxing trẻ toàn quốc

Sôi động võ đài Kickboxing trẻ toàn quốc

(GLO)- Từ ngày 22 đến 29-7, hàng trăm vận động viên (VĐV) từ khắp cả nước hội tụ về tranh tài Giải Vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc năm 2026 diễn ra tại Nhà Thi đấu thể thao Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

3.900 phạm nhân Trại giam Gia Trung được phổ biến pháp luật

3.900 phạm nhân Trại giam Gia Trung được phổ biến pháp luật

(GLO)- Sáng 24-7, Công an xã Ayun phối hợp với Trại giam Gia Trung (Cục C10, Bộ Công an) tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng, chống ma túy cho 600 phạm nhân tại Phân trại số 2. Đây là buổi cuối, khép lại đợt tuyên truyền với khoảng 3.900 phạm nhân được tham gia.

null