Viện trưởng Viện KSND tối cao yêu cầu kiểm tra vụ chậm thi hành án ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Liên quan vụ Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai (xã Chư Sê) thắng kiện nhưng nhiều tháng qua vẫn chưa được thi hành án, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã chỉ đạo Viện KSND tỉnh Gia Lai kiểm tra, báo cáo vụ việc.

Ngày 17-7, Viện trưởng Viện KSND tối cao ban hành thông báo về chỉ đạo của Viện trưởng đối với các thông tin báo chí phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành.

gan-10-nam-ke-tu-khi-hoan-thanh-cac-cong-trinh-giao-thong-tren-dia-ban-huyen-chu-se-cu-mot-doanh-nghiep-o-xa-chu-se-van-chua-duoc-thanh-toan-hon-22-ty-dong-tu-cac-co-quan-nha-nuoc-du-ban-an-co-hieu-luc-phap-luat.jpg
Ông Nguyễn Nhiều - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai cho biết, các cơ quan nhà nước vẫn chưa thanh toán khoản nợ hơn 2,2 tỷ đồng, kéo dài gần 10 năm nay. Ảnh: Minh Phương

Theo đó, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Viện KSND tỉnh Gia Lai kiểm tra thông tin báo chí phản ánh vụ doanh nghiệp bị nợ kéo dài gần 10 năm chưa được giải quyết, báo cáo lãnh đạo Viện và Vụ 11 Viện KSND tối cao để kiểm tra, chỉ đạo giải quyết.

Vụ việc liên quan đến Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai. Doanh nghiệp cho biết đã hoàn thành các công trình giao thông trên địa bàn huyện Chư Sê (cũ) từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa được các cơ quan nhà nước thanh toán hơn 2,2 tỷ đồng.

Sau nhiều năm đòi nợ không thành, cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai lần lượt khởi kiện các đơn vị kế thừa nghĩa vụ của UBND huyện Chư Sê (cũ) ra tòa.

Tòa án nhân dân khu vực 11 - Gia Lai tuyên buộc UBND xã Chư Sê thanh toán 936 triệu đồng, UBND xã Ia Ko thanh toán 585 triệu đồng và Ban Quản lý Chư Sê thanh toán 761 triệu đồng, tổng cộng hơn 2,28 tỷ đồng cho doanh nghiệp.

ong-nguyen-nhieu-mac-ao-den-cho-biet-cac-cong-trinh-giao-thong-da-hoan-thanh-gan-10-nam-nay-nhung-van-chua-thu-het-no-con-lai.jpg
Các công trình giao thông được nghiệm thu, đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cả gần 10 năm qua, nhưng tới nay chính quyền vẫn còn nợ doanh nghiệp hơn 2,2 tỷ đồng. Ảnh: Minh Phương

Mặc dù cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã ban hành các quyết định thi hành án theo yêu cầu của doanh nghiệp nhưng hơn 6 tháng trôi qua, các đơn vị phải thi hành án vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Có thể bạn quan tâm

Bộ xương người và hơn 144 triệu đồng trong xe bán tải dưới kênh

Bộ xương người và 144 triệu đồng trong xe bán tải dưới kênh

(GLO)- Chiếc xe bán tải từng chở 3 người đi thu công nợ được phát hiện nằm dưới kênh Chẹt Sậy (phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long). Bên trong xe có nhiều đoạn xương nghi là xương người cùng 144 triệu đồng tiền mặt. Công an đang giám định ADN, làm rõ danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

null