Xét xử vắng mặt người đang bị truy nã: Bản án có hiệu lực ra sao?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Người bỏ trốn, bị truy nã nhưng chưa bắt được có thể bị xét xử vắng mặt. Bản án sau đó vẫn có thể có hiệu lực pháp luật theo quy định, không phải chờ đến khi bắt được người bị kết án.

Theo quy định hiện hành, trường hợp bị can, bị cáo trốn hoặc không biết đang ở đâu và việc truy nã không có kết quả có thể được điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt nếu đáp ứng đủ điều kiện.

xet-xu-vang-mat-nguoi-dang-bi-truy-na-ban-an-co-hieu-luc-ra-sao.png
Toàn cảnh phiên tòa xét xử vắng mặt bị cáo trốn truy nã tại Tòa án nhân dân khu vực 5, TP. Hà Nội. Ảnh: BVPL

Quy định này được cụ thể hóa tại Thông tư liên tịch số 05/2025 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao, có hiệu lực từ ngày 1-7-2025.

Theo quy định, “truy nã không có kết quả” là trường hợp cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, áp dụng các biện pháp xác minh, truy bắt nhưng đến khi hết thời hạn tố tụng, người bị truy nã không đầu thú hoặc chưa bị bắt.

Để điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt, hồ sơ phải có đủ chứng cứ, tài liệu xác định bị can, bị cáo thực hiện tội phạm; đồng thời quyền bào chữa của họ phải được bảo đảm.

Đáng chú ý, nếu sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử mà bị cáo bỏ trốn, Hội đồng xét xử tạm đình chỉ vụ án và yêu cầu truy nã. Hết 15 ngày kể từ ngày có quyết định truy nã mà chưa bắt được, cơ quan ra quyết định truy nã thông báo cho Tòa án. Khi đủ điều kiện, Tòa án có thể phục hồi vụ án và xét xử vắng mặt.

Theo Bộ luật Tố tụng hình sự, bản án, quyết định và phần bản án, quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị sẽ có hiệu lực khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo quy định.

Đối với người vắng mặt tại phiên tòa, thời hạn kháng cáo được xác định theo quy định riêng. Vì vậy, thời điểm bản án có hiệu lực phải căn cứ việc giao, niêm yết bản án và thời hạn kháng cáo, kháng nghị trong từng trường hợp, chứ không phụ thuộc vào việc đã bắt được người bị truy nã hay chưa.

Sau này, nếu người bị kết án bị bắt hoặc ra đầu thú, bản án đã có hiệu lực không tự động bị hủy và vụ án cũng không mặc nhiên được xét xử lại từ đầu. Việc kháng cáo hoặc xem xét lại bản án phải thực hiện theo trình tự tố tụng do pháp luật quy định.

Có thể bạn quan tâm

Đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn tại Ayun Pa

Đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn tại Ayun Pa

(GLO)- Sáng 13-10, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Ayun Pa, Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe cơ sở Ayun Pa tổ chức chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho 350 cán bộ tổ dân phố, học sinh, giáo viên.

10.123 người được xác định là bị hại vụ Shark Thủy: Tiền đã được huy động theo cơ chế nào?

10.123 người được xác định là bị hại vụ Shark Thủy: Tiền đã được huy động theo cơ chế nào?

(GLO)- Vụ án Shark Thủy vừa có diễn biến mới khi số người bị hại được xác định lên 10.123 người, với tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng làm rõ thủ đoạn nâng khống vốn điều lệ, bán cổ phần không có thật và lấy tiền nhà đầu tư sau trả cho người trước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi người dân cung cấp thông tin vụ án giết người tại xã Ân Tường.

Cơ quan điều tra kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ án giết người tại xã Ân Tường

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi Công an các xã Kim Sơn, Ân Tường cùng một số đơn vị về việc tăng cường nắm thông tin, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ án xảy ra cách đây 5 năm trên địa bàn xã Ân Tường.

Bắt quả tang vụ khai thác cát trái phép trên đầm Thị Nại

Bắt quả tang vụ khai thác cát trái phép trên đầm Thị Nại

(GLO)- Vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 7-10, tổ công tác của Đồn Biên phòng Nhơn Lý (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) phát hiện ông Đỗ Tiến Anh (42 tuổi, trú thôn Phước Hòa, xã Tuy Phước Đông) đang vận hành 2 máy bơm động cơ diesel để hút cát trái phép tại khu vực đầm Thị Nại.

null