25 năm tù cho 3 bị cáo sa vào ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tòa án nhân dân khu vực 9-Gia Lai vừa đưa ra xét xử sơ thẩm 3 bị cáo trong vụ án “Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra trên địa bàn xã Ia Grai với tổng mức án 25 năm tù.

3 bị cáo gồm: Nguyễn Tiến Tùng (SN 1998), Nguyễn Trọng Quang (SN 1993) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995) cùng trú tại xã Ia Grai.

3-bi-cao-da-bi-tand-khu-vuc-9-gia-lai-dua-ra-xet-xu-cong-khai-anh-dvcc.jpg
3 bị cáo đã bị TAND khu vực 9-Gia Lai đưa ra xét xử công khai. Ảnh: ĐVCC

Theo hồ sơ, ngày 8-10-2025, Tùng và Quang đã cùng nhau góp 2 triệu đồng để mua 0,2403 g ma túy loại Methamphetamine của Tuấn. Sau khi mua được, Tùng và Quang mang về nhà Tùng ở tổ 3, xã Ia Grai chia nhỏ rồi sử dụng nhiều lần trong các ngày 8, 9 và 10-10-2025.

Đến sáng 10-10, Công an xã Ia Grai đã kiểm tra hành chính nhà của Tùng; các đối tượng có hành vi tiêu hủy tang vật nhưng vẫn bị lực lượng Công an phát hiện, lập biên bản quả tang và thu giữ tang vật theo quy định.

Đến ngày 11-10, khi biết Tùng và Quang bị bắt, Tuấn đã đến Công an xã Ia Grai đầu thú.

hoi-dong-xet-xu-so-tham-da-tuyen-phat-25-nam-tu-voi-3-bi-cao-pham-toi-ve-ma-tuy-anh-dvcc.jpg
Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt 25 năm tù với 3 bị cáo phạm tội về ma túy. Ảnh: ĐVCC

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Quang 11 năm tù, Tùng 10 năm 6 tháng tù về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Tuấn 3 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

null