Xác minh vụ người nước ngoài chặn xe, tấn công tài xế ở Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 5-6, đại diện Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết đang xác minh, làm rõ vụ người nước ngoài chặn xe đầu kéo, đập phá phương tiện và tấn công tài xế trên Đống Đa.

Trước đó, sáng 5-6, mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin vụ việc một tài xế xe đầu kéo trong lúc điều khiển phương tiện đã bị người nước ngoài chặn đường, tấn công.

nguoi-nuoc-ngoai-dam-tai-xe.jpg
Người nước ngoài dùng thanh kim loại tấn công tài xế xe đầu kéo trên đường Đống Đa. Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 50 phút cùng ngày. Lúc này, xe đầu kéo biển kiểm soát 77C-133.xx do ông Nguyễn Văn B. (SN 1987) điều khiển lưu thông trên đường Đống Đa (phường Quy Nhơn) thì bất ngờ bị một người nước ngoài đi xe máy chặn đầu.

Người này sau đó cầm một thanh kim loại dài tiến đến cửa ghế lái, liên tiếp tấn công về phía tài xế. Ông B. kịp thời lùi người ra phía sau ghế lái để tránh các đòn đánh. Chưa dừng lại, người này tiếp tục dùng thanh kim loại đập phá phần kính phía trước đầu xe.

Khi thấy người nước ngoài chuẩn bị lên xe máy rời khỏi hiện trường, ông B. dùng chân đạp ngã xe máy, đồng thời tri hô người dân hỗ trợ giữ người này lại.

Trao đổi với phóng viên, ông B. cho biết: Ban đầu, ông nghĩ người này muốn hỏi đường nên dừng xe. Tuy nhiên, khi người này cầm thanh sắt tiến đến cửa xe và có hành vi tấn công, ông B. đã kịp lùi về phía sau ghế lái để tránh.

Vụ việc được camera hành trình trên xe đầu kéo ghi lại. Clip: Văn Nguyễn

“Thời điểm xảy ra vụ việc, xe chỉ chạy với tốc độ khoảng 24 km/h. Trước đó, xe của tôi không xảy ra va chạm giao thông với người nước ngoài này” - tài xế B. cho hay.

“Công an phường đã làm việc với người nước ngoài trong vụ việc và xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông trên đường. Đơn vị tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định” - Thượng tá Võ Thép Trường Sơn - Trưởng Công an phường Quy Nhơn - thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

null