Điều tra vụ án mạng khiến 1 người tử vong tại phường Diên Hồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Công an phường Diên Hồng đang điều tra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là B.M.S. (SN 2009, trú tại làng Mèo, xã Ia Grai). Theo thông tin ban đầu, S. có mâu thuẫn với nhóm của nam thanh niên tên Hoàng (chưa xác định lai lịch cụ thể) qua mạng xã hội nên cả 2 đã hẹn nhau để giải quyết.

s-da-duoc-dua-di-cap-cuu-o-benh-vien-da-khoa-gia-lai-song-da-tu-vong-anh-van-ngoc.jpg
S. đã được đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai nhưng đã tử vong. Ảnh: Văn Ngọc

Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 12-5, S. điều khiển xe máy chở theo 2 người bạn cùng sinh năm 2008 đến phòng trọ tại hẻm đường Tuệ Tĩnh (thuộc tổ 6 Ia Kring, phường Diên Hồng) để tìm Hoàng.

Khi S. đang gõ cửa thì xuất hiện 1 nhóm khoảng 3 thanh niên ở trong dãy trọ này xông ra đánh khiến S. bất tỉnh.

S. được đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trong tình trạng đã ngưng tuần hoàn hô hấp cùng nhiều vết thương khác. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an phường Diên Hồng đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương truy xét làm rõ vụ án. Theo nguồn tin, 3 nam thanh niên thực hiện hành vi đánh S. đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

null