Các địa phương tổ chức hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 22-5, UBND xã Tuy Phước và xã Bình Hiệp tổ chức hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” lần thứ I - 2026.

* Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” lần thứ I tại xã Tuy Phước có sự tham gia của 30 thí sinh, được chia làm 5 đội theo các cụm liên thôn: Phước Nghĩa, Phước Thuận, Tuy Phước, Phước Lộc và Diêu Trì.

hoi-thi-luc-luong-tham-gia-bao-ve-an-ninh-trat-tu-co-so-gioi.jpg
Trao giải nhất hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” cho đội liên thôn Diêu Trì. Ảnh: ĐVCC

Tại hội thi, 5 đội lần lượt tranh tài ở 3 phần thi gồm: tài năng, kiến thức và xử lý tình huống. Ở phần thi tài năng, các đội tập trung giới thiệu khái quát về đội, vai trò, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thông qua các hình thức sân khấu hóa sinh động, sáng tạo.

Phần thi kiến thức kiểm tra hiểu biết về pháp luật, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kỹ năng nghiệp vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đối với phần thi xử lý tình huống, các đội xây dựng tiểu phẩm gắn với thực tiễn địa bàn, tập trung vào các tình huống phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự và tệ nạn xã hội.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đội liên thôn Diêu Trì, giải nhì cho đội liên thôn Phước Lộc, giải ba cho đội liên thôn Tuy Phước, hai đội liên thôn Phước Thuận và liên thôn Phước Nghĩa đạt giải khuyến khích.

* Tham gia Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” xã Bình Hiệp lần thứ I có 50 thí sinh là thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã.

Các thí sinh trải qua phần thi trắc nghiệm kiến thức pháp luật và xử lý tình huống thực tế liên quan đến công tác giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các thí sinh đã thể hiện tốt kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cũng như bản lĩnh trong xử lý các tình huống đặt ra.

705463743-973682488759200-3170630993553000464-n.jpg
Lãnh đạo xã Bình Hiệp trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội thi. Ảnh: ĐVCC

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho Tổ an ninh, trật tự cơ sở thôn Thuận Hòa. Đây cũng là dịp để địa phương lựa chọn những cá nhân tiêu biểu tham gia hội thi cấp cụm trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

null