Tuyên truyền pháp luật cho các doanh nghiệp chở đất phục vụ dự án sân bay Phù Cát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 12-3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền và ký cam kết đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đối với các doanh nghiệp vận tải, tài xế tham gia thi công dự án đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát (gọi tắt là Dự án).

Tham dự hội nghị có đại diện Sở Xây dựng, Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh (chủ đầu tư Dự án), UBND xã Hội Sơn, Hòa Hội, Phù Cát và gần 20 đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thi công Dự án.

cac-doanh-nghiep-van-tai-ky-cam-ket-9697.jpg
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai tổ chức cho các doanh nghiệp vận tải ký cam kết chấp hành pháp luật giao thông. Ảnh: Nguyễn Chơn

Thông tin tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Quá trình triển khai Dự án, hoạt động của các xe ben chở vật liệu trên tuyến ĐT 638 qua các xã Hội Sơn, Hòa Hội, Bình Hiệp đã gây phát sinh nhiều bất cập về trật tự, an toàn giao thông.

Trong đó, vấn đề nổi cộm là các tài xế phóng nhanh vượt ẩu, lấn làn, vi phạm các lỗi về quá tải trọng cầu, đường; che phủ bạt không đảm bảo, để rơi vãi vật liệu trên đường. Các hành vi này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông và gây bức xúc cho người dân.

xe-ben-cho-dat.jpg
Mỗi ngày có 300-400 xe ben chở đất phục vụ dự án sân bay Phù Cát. Ảnh: Nguyễn Chơn

Lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong 3 tháng qua, Phòng CSGT đã xử phạt hàng chục trường hợp xe ben vi phạm với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương cũng chỉ ra các bất cập phát sinh trong hoạt động chở đất phục vụ Dự án, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp vận tải tăng cường giám sát, chấn chỉnh đội ngũ tài xế. Các cơ quan, đơn vị cũng trao đổi, thảo luận, bàn biện pháp tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc trong quá trình chở đất phục vụ dự án nhằm đảm bảo tiến độ Dự án.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT) đã quán triệt, phổ biến một số quy định cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Trong đó, tập trung vào quy định xử phạt các hành vi tài xế chở vật liệu thường mắc phải như cơi nới thành thùng, chở hàng quá khổ quá tải, lấn làn vượt ẩu, chạy quá tốc độ quy định…

Phòng CSGT đề nghị các doanh nghiệp vận tải, tài xế chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến giao thông, đời sống người dân trên các tuyến đường, đặc biệt là ĐT 638. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần đảm bảo tiến độ công trình trọng điểm của tỉnh.

Tại chương trình, Phòng CSGT tổ chức cho các doanh nghiệp vận tải và tài xế tham gia thi công Dự án ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Phía sau cuộc gọi 113

Phía sau cuộc gọi 113

(GLO)- Từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Gia Lai) luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null