Tạo đồng thuận để đảm bảo tiến độ Dự án sân bay Phù Cát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư), Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ Cảng hàng không Phù Cát là công trình trọng điểm của tỉnh. Dự kiến đến ngày 15-7-2026, công trình sẽ hoàn thành để đưa vào khai thác bay thương mại.

Để phục vụ thi công, Dự án cần khoảng 5 triệu mét khối đất san lấp, khai thác từ 2 mỏ tại thôn Tùng Chánh (xã Hòa Hội) và thôn Thuận Phong (xã Hội Sơn).

Mỗi ngày có khoảng 340-350 xe ben vận chuyển đất từ các mỏ đến công trường. Trong khi đó, tuyến ĐT 638 (đoạn qua các xã Hội Sơn, Hòa Hội, Bình Hiệp, Bình An) vốn là đường liên xã được nâng cấp, mở rộng nên dễ phát sinh hư hỏng khi phải chịu lưu lượng lớn xe tải trọng cao.

Ông Võ Văn Chín - Trưởng phòng Dự án 1 (Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh) cho biết: Chủ đầu tư cam kết sửa chữa tuyến đường sau khi dự án hoàn thành.

Để đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân, đơn vị đã bố trí 6 xe tưới nước hằng ngày trên tuyến ĐT 638 nhằm giảm bụi; đồng thời triển khai lực lượng khắc phục các điểm hư hỏng, bố trí cảnh báo tại các nút giao thông và vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

tao-dong-thuan-de-dam-bao-tien-do-du-an-san-bay-phu-cat.jpg
Nhà thầu khắc phục các điểm hư hỏng trên tỉnh lộ 638 qua địa bàn xã Hòa Hội. Ảnh: N.C

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, chủ đầu tư đã phối hợp với địa phương và nhà thầu rà soát, chi tiền hỗ trợ. Đến nay, gần 800 hộ dân dọc tuyến ĐT 638 và đường vào mỏ đất đã được hỗ trợ, mỗi hộ 3 triệu đồng, tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng.

Ông Hồ Sĩ Lai - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp - cho biết: Toàn xã có 280 hộ dân được nhận hỗ trợ. Mới đây, xã tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung 36 trường hợp. Trước đây, do bức xúc vì bụi bặm, một số người dân từng ra đường chặn xe.

Tuy nhiên, sau khi các đơn vị tăng cường tưới nước và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, người dân đã chia sẻ và phối hợp với chính quyền để dự án được triển khai thuận lợi.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý 29 trường hợp xe chở đất vi phạm với các lỗi như: để rơi vãi vật liệu, không che bạt, đi sai làn đường, chuyển hướng không tín hiệu… với tổng số tiền phạt hơn 100 triệu đồng.

Ngoài ra, qua hình ảnh ghi nhận và phản ánh của người dân, lực lượng chức năng đã xử phạt nguội thêm 25 trường hợp với tổng số tiền 388,5 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bình trên địa bàn phường Pleiku (đoạn từ Khu đô thị Cầu Sắt đến đường Lý Thường Kiệt) với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

null