Hỗ trợ gần 2,4 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động chở đất thi công Dự án sân bay Phù Cát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 6-3, Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết: Các nhà thầu đã hỗ trợ gần 2,4 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động chở đất phục vụ Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt Dự án).

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ hợp lý cho các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp do hoạt động vận chuyển vật liệu phục vụ Dự án, Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư) đã phối hợp với các địa phương và nhà thầu thi công rà soát, chi tiền hỗ trợ người dân.

xe-ben-cho-dat-phuc-vu-san-bay-phu-cat.jpg
Hằng ngày có khoảng 340 - 350 xe ben chở đất phục vụ Dự án sân bay Phù Cát chạy trên tuyến ĐT 638. Ảnh: Nguyễn Chơn

Các đơn vị thi công thống nhất hỗ trợ các hộ dân ảnh hưởng, đa phần là các trường hợp sống dọc tuyến ĐT 638 (đi qua các xã Hội Sơn, Hòa Hội, Bình Hiệp, Bình An), mỗi hộ 3 triệu đồng. Khoản tiền này nhằm hỗ trợ người dân vệ sinh, dọn dẹp, che chắn nhà cửa, khắc phục bụi bặm phát sinh trong quá trình hoạt động của các phương tiện chở đất.

Tính đến thời điểm hiện tại, các nhà thầu thi công đã chi hỗ trợ cho gần 800 hộ dân tại 4 xã nói trên, với tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng. Thời gian tới chủ đầu tư tiếp tục phối hợp các nhà thầu hỗ trợ cho khoảng 40 hộ dân khác nằm trong diện ảnh hưởng vừa được các địa phương đề xuất bổ sung.

nguoi-dan-tuoi-nuoc-doan-duong-canh-nha.jpg
Người dân thôn Thuận Nhứt (xã Bình Hiệp) tưới nước đoạn ĐT 638 cạnh nhà để giảm bụi vào tháng 2-2026. Ảnh: Nguyễn Chơn

Theo đại diện chủ đầu tư, thời điểm hiện tại, mỗi ngày có khoảng 340 - 350 chiếc xe ben các loại tham gia hoạt động chở đất từ 2 mỏ đất ở thôn Thuận Phong (xã Hội Sơn) và thôn Tùng Chánh (xã Hòa Hội) để cung cấp vật liệu cho công trường Dự án.

Để đảm bảo an toàn giao thông và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tới người dân, chủ đầu tư đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, đã bố trí 6 phương tiện để tưới nước thường xuyên hằng ngày trên tuyến ĐT 638, giảm thiểu tình trạng bụi bặm ảnh hưởng đến môi trường, đời sống của người dân hai bên đường.

kip-thoi-khac-phuc-cac-diem-hu-hong.jpg
Các điểm hư hỏng trên tuyến ĐT 638 được khắc phục tạm thời để tạo êm thuận, đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Nguyễn Chơn

Chủ đầu tư cũng bố trí 1 đơn vị chuyên môn để kịp thời khắc phục, sửa chữa các điểm hư hỏng trên tuyến. Đồng thời, bố trí lực lượng cảnh báo tại các ngã ba, ngã tư, các vị trí tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng yêu cầu các nhà thầu thi công phải quản lý chặt chẽ hoạt động vận chuyển vật liệu. Trong đó, các doanh nghiệp vận chuyển giám sát, nhắc nhở đội ngũ tài xế chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

null