Tuyên truyền, kiểm tra ngay từ bến Mới tinh mơ, khu vực bến đò Hàm Tử (phường Quy Nhơn) đã nhộn nhịp tàu thuyền ra vào. Ghe tàu chở người, vận chuyển hàng hóa nối nhau cập, rời bến; xen lẫn là những ca nô cao tốc đưa đón khách tham quan.
Buổi sáng một ngày đầu tháng 3, khi chúng tôi đến, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh) đang kiểm tra 3 phương tiện, kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện; kiểm tra thực tế tình trạng áo phao, phao cứu sinh trên tàu và yêu cầu hành khách mặc áo phao trước khi tàu rời bến. Qua kiểm tra, các thuyền viên đều xuất trình đầy đủ chứng chỉ lái tàu, sổ đăng kiểm phương tiện và chấp hành nghiêm quy định không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện.
Anh Võ Xuân Huân - thuyền viên một tàu hoạt động trên tuyến Quy Nhơn - Nhơn Châu - cho biết: “Trước mỗi chuyến đi, tôi đều kiểm tra lại động cơ, máy móc và các thiết bị cứu sinh để bảo đảm an toàn. Ý thức chấp hành của du khách nay cũng cao hơn, hầu hết đều tự giác mặc áo phao, không cần nhắc nhở nhiều như trước”.
Trong khi đó, tại khu vực bãi Nồm (thôn Lý Hòa, phường Quy Nhơn Đông), các ca nô chở khách du lịch cũng bắt đầu hoạt động nhộn nhịp. Du khách trước khi xuống phương tiện đi Kỳ Co đều được nhắc nhở mặc áo phao; danh sách hành khách được đối chiếu cụ thể; số người trên mỗi chuyến được kiểm soát đúng quy định.
Theo thiếu tá Đỗ Quốc Thành - Đội phó Đội Cảnh sát đường thủy, đơn vị quán triệt phương châm chủ động phòng ngừa, vì vậy, việc tuyên truyền kết hợp kiểm tra ngay từ bến, bãi được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm ngăn ngừa rủi ro từ sớm, từ xa. “Mỗi ngày, đơn vị duy trì 2 tổ công tác túc trực tại các bến, bãi để kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện. Đối với những phương tiện vi phạm, không đủ điều kiện hoạt động, chúng tôi kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động để khắc phục, không để tồn tại nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường thủy nội địa” - Thiếu tá Đỗ Quốc Thành cho biết.
Cùng với kiểm tra thực tế trên các tuyến du lịch, công tác tuyên truyền còn được triển khai tại khu phố 9 (Hải Minh, phường Quy Nhơn), nơi người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa chủ yếu bằng đường thủy. Tại đây, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn cách sử dụng áo phao, dụng cụ cứu sinh; phổ biến các quy định về đăng ký, đăng kiểm phương tiện, chở đúng số người, không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện và cho chủ phương tiện ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật.
Chủ động phòng ngừa tai nạn
Hiện toàn tỉnh có 36 tàu cao tốc và 7 tàu gỗ vận chuyển khách du lịch, hoạt động chủ yếu tại các điểm như Kỳ Co, Hòn Khô và Nhơn Châu. Thực tế kiểm tra tại các bến, bãi cho thấy áp lực giao thông đường thủy nội địa đang gia tăng, nhất là khi mùa cao điểm du lịch cận kề. Đặc biệt, với việc tỉnh đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026, dự báo tới đây sẽ có rất nhiều du khách đến tham quan, kéo theo nhu cầu vận chuyển hành khách bằng đường thủy tăng mạnh.
Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh) - cho biết: Với tinh thần chủ động phòng ngừa từ sớm, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương tổ chức rà soát toàn diện hoạt động giao thông đường thủy trên địa bàn. Việc thống kê, nắm chắc số lượng phương tiện, người điều khiển, các bến bãi tự phát và những điểm tiềm ẩn nguy cơ cao được thực hiện kỹ lưỡng, làm cơ sở để kịp thời chấn chỉnh, kiên quyết không để phương tiện, bến bãi không bảo đảm an toàn hoạt động.
Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát đường thủy duy trì tuần tra, kiểm soát lưu động trên các tuyến trọng điểm; tăng cường kiểm soát tại các bến khách ngang sông, cảng, điểm đón trả khách du lịch và các phương tiện nhỏ phục vụ dân sinh, vui chơi, giải trí trên biển. Các hành vi vi phạm được phát hiện đều bị xử lý nghiêm.
“Chúng tôi xác định phải đi trước một bước, không để bị động trước áp lực gia tăng phương tiện trong mùa du lịch và các sự kiện lớn. Bảo đảm ATGT đường thủy cho người dân và du khách cũng chính là góp phần giữ gìn hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện của tỉnh” - Thượng tá Nguyễn Hồng Vang nhấn mạnh.