Gia Lai: Rủ bạn mang dao đâm người vì ghen tuông, 2 bị cáo lãnh án tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 11-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Nguyễn Thiên Phước (SN 1998, trú tại phường Thống Nhất) và Mai Xuân Đồng (SN 1996, trú tại xã Biển Hồ) mỗi bị cáo 8 năm tù cùng về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 9-1-2025, Phước cùng Đồng và Dương Thanh Trà (SN 2001, tỉnh Quảng Ngãi) ngồi nhậu tại một quán ở khu vực ngã tư đường Phạm Văn Đồng - Tôn Đức Thắng (phường Thống Nhất).

Đến khoảng 2 giờ ngày 10-1, sau khi rời quán, Phước gọi điện cho chị Đ.T.Th. (SN 2002, xã Kbang) thì biết Th. đang ngồi nhậu cùng anh N.C.T. (SN 1996, xã Hội Sơn) và chị T.T.M.P. (SN 2000, phường Thống Nhất). Phước rủ Đồng và Trà đến nhậu tiếp nhưng Đồng từ chối, còn Trà chở Phước đến chỗ Th.

2 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 9-3. Ảnh: N.L

2 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 9-3. Ảnh: N.L

Tại đây, thấy Th. ngồi nhậu với anh T., Phước tỏ thái độ ghen tuông, yêu cầu Th. đi về nhưng không được nên giữa 2 người xảy ra cãi vã. Khi anh T. vào can ngăn, Phước có lời thách thức rồi lao vào đánh nhau với T.

Khi được mọi người can ngăn, Trà chở Phước rời đi. Trên đường đi, Phước gọi điện cho Đồng kể lại sự việc và nhờ đến đánh T. Đồng đồng ý và điều khiển xe mô tô đến nơi, mang theo 1 con dao bầu giấu sau lưng quần.

Khi đến quán nhậu, Đồng đi vào hỏi ai đánh Phước. Lúc này, Phước cũng vừa đến và lao vào đánh T.. Trong lúc T. phản kháng, Đồng dùng dao đâm 2 nhát vào vùng lưng nạn nhân. Bị thương, T. bỏ chạy ra khu vực cây xăng trên đường Trần Phú và được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời.

Theo kết luận giám định, T. bị tổn hại sức khỏe 32%, với các vết thương thấu ngực trái gây tràn khí, tràn máu màng phổi và tổn thương nhu mô phổi.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo thể hiện sự hung hãn, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác; trong đó, bị cáo Đồng không có mâu thuẫn với bị hại nhưng vẫn mang theo dao và trực tiếp đâm nạn nhân.

Hội đồng xét xử cũng phân tích nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong lúc nhậu khuya; đồng thời, khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh niên cần hạn chế tụ tập ăn nhậu vào đêm khuya, tránh để xảy ra mâu thuẫn dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null