(GLO)-Ngày 16-9, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Minh Lượng (SN 1970, ở phường Pleiku) 10 năm tù, Lê Đình Vượng (SN 1982, ở phường Hội Phú) 4 năm tù, cùng về tội “Nhận hối lộ”.
Tổng Bí thư yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của Tòa án các cấp - Đây là nhiệm vụ trung tâm của ngành Tòa án, cũng là nhiệm vụ trung tâm của cải cách tư pháp.
(GLO)- Ngày 26-8, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Siu Yir (SN 1964, trú tại thôn Plơi Apa Ama H'Lăk, xã Ia Tul) 20 năm tù giam về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.
Bị cáo Trịnh Văn Quyết được tòa chấp nhận kháng cáo, chuyển sang phạt tiền với tội thao túng chứng khoán và tuyên án 7 năm tù cho tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(GLO)- Chiều 29-5, hội nghị hợp tác về phòng-chống tội phạm năm 2025 giữa TAND tỉnh Gia Lai và Tòa sơ cấp tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) đã diễn ra tại TP. Pleiku.
(GLO)- Ngày 13-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo về các tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Không tố giác tội phạm”. Phiên tòa tổ chức theo hình thức xét xử kín.
(GLO)- Luật sư Bùi Thanh Vũ-Trưởng Văn phòng Luật sư Vinh Phú kiêm Trưởng Chi nhánh Gia Lai tư vấn pháp luật về thủ tục ly hôn khi chồng cờ bạc, rượu chè, phá tán tài sản.
(GLO)- Chiều 9-10, Đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai đã tổ chức Giải bóng đá tranh cup Luật sư 2024 nhằm chào mừng 79 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (ngày 10/10/1945-10/10/2024).
Hồ sơ vừa được tòa án công bố do công tố viên đặc biệt Jack Smith đệ trình cho rằng cựu Tổng thống Donald Trump không nên được hưởng quyền miễn truy tố.
(GLO)- Sáng 5-8, chi nhánh xe điện New Energy Vehicle (NEV) của Tập đoàn China Evergrande cho biết, một tòa án địa phương đã ra phán quyết rằng hai đơn vị của họ phải phá sản và được tổ chức lại.
(GLO)- Tòa án Tối cao Bangladesh hôm 21/7 tuyên bố bãi bỏ hầu hết các hạn ngạch tuyển dụng công chức. Thủ tướng Sheikh Hasina ngày trước đó buộc phải tuyên bố thiết quân luật trong 2 ngày, huy động quân đội vào thủ đô Dhaka và cho phép nổ súng dẹp bạo loạn.
(GLO)- Những năm qua, đội ngũ hội thẩm nhân dân (HTND) tỉnh Gia Lai đã phát huy vai trò quan trọng trong công tác xét xử, góp phần cùng tòa án ban hành các bản án, quyết định đảm bảo tính khách quan, công bằng, đúng quy định của pháp luật.
(GLO)- TTO thông tin, sáng 24-6, với 459/464 đại biểu có mặt tán thành (bằng 94,25% tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (TAND) sửa đổi.
(GLO)- Theo kiến nghị từ ngân hàng VTB của Nga, 1 tòa án ở St.Petersburg đã ra lệnh tịch thu số tiền gần 440 triệu USD thuộc sở hữu của ngân hàng lớn nhất Mỹ JPMorgan Chase ở Nga.
(GLO)- Theo phán quyết mới nhất của tòa án Mỹ, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phải bồi thường chi phí pháp lý 392.638 USD cho báo New York Times và 3 phóng viên sau khi vụ kiện do ông làm nguyên đơn bị bác bỏ.
Trong chương trình Phiên họp thứ 21, sáng 20-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án. Phiên chất vấn diễn ra tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội được kết nối trực tuyến đến 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội.
(GLO)- Chiều 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp phiên thứ 4 nhằm tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 chủ trì phiên họp.
(GLO)- Ngày 12-12, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lệ Hằng (SN 1971, trú tại quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản“.
(GLO)- Ngày 7-12, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nên (SN 2002, trú tại làng Chuét 1, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) 8 năm tù về tội “Giết người“.
(GLO)- Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Việt Cường (SN 1995, trú tại tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) 7 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức“ và 3 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản“.