Lãnh án 12 năm tù vì lừa bán một lô đất tái định cư cho hai người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 15-7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Thảo (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, thửa đất của gia đình Thảo tại phường Quy Nhơn Bắc thuộc diện giải tỏa để thực hiện dự án, được Nhà nước bố trí một lô đất tái định cư tại Khu dân cư khu vực núi Mồ Côi. Do chị ruột của bị cáo Thảo đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã ủy quyền cho Thảo thực hiện các giao dịch liên quan nên Thảo trực tiếp thỏa thuận chuyển nhượng lô đất.

Ngày 18-1-2024, Thảo bán lô đất tái định cư này cho ông H.B.K. (trú phường Quy Nhơn), nhận trước 1 tỷ đồng tiền đặt cọc. Sau khi Nhà nước giao đất, các bên tiếp tục hoàn tất thủ tục để ông K. được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Dù lô đất đã được bán cho ông K. nhưng từ tháng 4 đến tháng 6-2024, Thảo tiếp tục gian dối thỏa thuận bán chính lô đất này cho ông N.M.Q. (trú phường Quy Nhơn Nam). Để tạo lòng tin, Thảo cam kết sẽ hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận rồi sang tên cho ông Q., đồng thời yêu cầu ông Q. nhiều lần giao tiền và chuyển khoản để tất toán khoản vay ngân hàng.

lua-ban-dat-cho-hai-nguoi-lanh-12nam-tu.jpg
Bị cáo Lê Hồng Thảo thừa nhận hành vi phạm tội. Ảnh: N.L

Vì tin tưởng, ông Q. đã giao cho Thảo tổng cộng 1,208 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Thảo không thực hiện việc chuyển nhượng như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Khi ông Q. không được nhận lô đất mới phát hiện tài sản này đã được Thảo chuyển nhượng cho người khác trước đó.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: Bị cáo đã sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Hành vi này đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", gây thiệt hại cho bị hại, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và thị trường giao dịch bất động sản. Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng kiểm tra đầy đủ tình trạng pháp lý của tài sản và chỉ thực hiện khi tài sản có đủ điều kiện theo quy định, tránh bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản

Có thể bạn quan tâm

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

null