Ra tòa lãnh án vì điều khiển xe tông vào Cảnh sát giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 20-5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Sing (SN 2008, trú tại xã Mang Yang) 2 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, thuộc trường hợp “Giết người đang thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 10-6-2025, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến QL 19D, đoạn qua xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang cũ (nay là xã Mang Yang).

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện Sing điều khiển xe mô tô chở theo một người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

tong-csgt-dang-lam-nhiem-vu-nam-thanh-nien-lanh-2-nam-6-thang-tu.jpg
Bị cáo Sing thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: N.L

Tuy nhiên, Sing không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc, điều khiển xe lạng lách, đánh võng rồi tông thẳng vào một cán bộ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Vụ việc khiến nạn nhân văng xuống đường, bị thương nặng, còn Sing tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Theo kết quả giám định, cán bộ Cảnh sát giao thông bị tổn thương cơ thể 50%, với nhiều thương tích ở vùng đầu, tay và chân.

Tại phiên tòa, Sing thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khai do bản thân không có giấy phép lái xe, người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm nên lo sợ bị xử lý, tạm giữ phương tiện nên đã bỏ chạy.

Hội đồng xét xử tập trung phân tích diễn biến, tính chất vụ án và nhận định bị cáo hoàn toàn có điều kiện giảm tốc độ, chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng nhưng vẫn cố tình tăng tốc, điều khiển phương tiện lao vào cán bộ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Đáng chú ý, sau khi xảy ra va chạm, bị cáo tiếp tục rời khỏi hiện trường, bỏ mặc hậu quả. Theo Hội đồng xét xử, hành vi này thể hiện sự coi thường pháp luật, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng người khác đã phạm vào tội giết người thuộc trường hợp "Giết người đang thi hành công vụ"; việc bị hại không tử vong là do được cấp cứu, điều trị kịp thời, nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cũng xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan của vụ án, trong đó bị cáo thực hiện hành vi phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi và bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Có thể bạn quan tâm

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null