Xã Vĩnh Thịnh cưỡng chế thu hồi đất cho thuê không đúng thẩm quyền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 18-5, UBND xã Vĩnh Thịnh (tỉnh Gia Lai) tổ chức cưỡng chế, phá dỡ công trình do cho thuê đất không đúng thẩm quyền. 

Việc cưỡng chế được thực hiện theo Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 14-3-2023 của UBND huyện Vĩnh Thạnh (cũ) về việc thu hồi 99.786,8 m2 đất tại thửa đất số 1075, tờ bản đồ địa chính số 02, xã Vĩnh Thịnh.

Trước đó, ngày 2-2-2015, UBND huyện Vĩnh Thạnh (cũ) ban hành Quyết định số 53/QĐ-UBND về việc cho ông N.C.T. (trú khu phố Định An, thị trấn Vĩnh Thạnh; nay là thôn Định An, xã Vĩnh Thạnh) thuê 104.173 m² đất thuộc thửa đất số 1075, tờ bản đồ số 02 tại xã Vĩnh Thịnh để xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng suối nước nóng Vĩnh Thạnh.

Ngày 3-6-2015, UBND huyện Vĩnh Thạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất nói trên.

1.jpg
Ban cưỡng chế thu hồi đất xã Vĩnh Thịnh đối thoại với ông T. (bìa trái). Ảnh: D.Đ

Tuy nhiên, theo Kết luận thanh tra số 915/KL-TTT ngày 11-11-2022 của Thanh tra tỉnh Bình Định (cũ) về việc giao đất, lấn chiếm đất rừng, phá rừng và xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, việc UBND huyện Vĩnh Thạnh (cũ) cho ông T. thuê hơn 10,4 ha đất khi chưa có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Bình Định là không đúng thẩm quyền theo khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013.

Từ đó, ngày 27-3-2023, UBND huyện Vĩnh Thạnh (cũ) ban hành Quyết định số 334/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông T. với lý do giấy chứng nhận được cấp không đúng quy định pháp luật về đất đai theo Kết luận thanh tra số 915/KL-TTT.

Bên cạnh đó, năm 2024, ông T. khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai tại Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Đà Nẵng. Tuy nhiên, Tòa án đã bác yêu cầu kháng cáo của ông T. và giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 19/2024/HC-ST ngày 7-5-2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định.

2.jpg
Các thành viên Ban cưỡng chế thu hồi đất xã Vĩnh Thịnh kiểm đếm tài sản, lập biên bản hiện trạng. Ảnh: D.Đ

Trước khi tổ chức cưỡng chế, UBND xã Vĩnh Thịnh đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, đối thoại và gửi thông báo yêu cầu ông T. tự giác tháo dỡ công trình, di dời tài sản nhưng ông không chấp hành.

Tại hiện trường, Ban cưỡng chế thu hồi đất xã Vĩnh Thịnh công bố quyết định cưỡng chế, kiểm đếm tài sản, lập biên bản hiện trạng và tổ chức tháo dỡ công trình vi phạm, di dời tài sản ra khỏi khu vực cưỡng chế theo quy định.

Đối với các tài sản chưa có người nhận, lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm, niêm phong và đưa về nơi bảo quản để phục vụ công tác xử lý tiếp theo.

4.jpg
Ban cưỡng chế thu hồi đất xã Vĩnh Thịnh tháo dỡ công trình vi phạm, di dời tài sản ra khỏi khu vực cưỡng chế theo quy định. Ảnh: D.Đ

Theo UBND xã Vĩnh Thịnh, quá trình cưỡng chế được thực hiện công khai, đúng quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Bộ xương người và hơn 144 triệu đồng trong xe bán tải dưới kênh

Bộ xương người và 144 triệu đồng trong xe bán tải dưới kênh

(GLO)- Chiếc xe bán tải từng chở 3 người đi thu công nợ được phát hiện nằm dưới kênh Chẹt Sậy (phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long). Bên trong xe có nhiều đoạn xương nghi là xương người cùng 144 triệu đồng tiền mặt. Công an đang giám định ADN, làm rõ danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

null