(GLO)- Trước tình trạng một số chợ ở nông thôn tổ chức họp ngay giữa lòng đường và một số tuyến đường bị lấn chiếm để họp chợ gây mất mỹ quan và an toàn giao thông, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành công văn về việc kiểm tra, xử lý, giải tỏa, di dời và xóa bỏ dứt điểm các chợ tự phát trên địa bàn.
(GLO)- Sáng 23-9, UBND xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Nguyễn Thị Xíu (thôn Diêm Vân) để triển khai thực hiện Dự án Xây dựng kè, giải phóng mặt bằng khu tái định cư và khu dân cư thuộc Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân.
Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.
Ngày 29/4, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Nông đã ký quyết định về việc giải quyết dứt điểm khu tái định cư 24ha tại phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa.
(GLO)- Bản tin hôm nay có những nội dung sau: Thu hồi hơn 90.000 m2 đất dự án đầu tư Khu nghỉ dưỡng sinh thái tại huyện Chư Păh; Gần 500 nghệ nhân thi văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Ia Grai; Đak Pơ: 137 thí sinh được công nhận Giáo viên dạy giỏi cấp huyện,
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 11/TB-UBND về thu hồi đất dự án đầu tư Khu nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp trồng trọt hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế tại huyện Chư Păh.
Tỉnh Bình Định mới đây đã có công văn gửi Bộ Công an xin ý kiến việc thu hồi đất dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Nhơn Hội (Khu B) do vi phạm pháp luật về đất đai.
Cuộc đại chỉnh trang đô thị liên quan gần 40.000 căn nhà trên và ven kênh rạch trong 5 năm tới mà TP.HCM đang nghiên cứu mở ra nhiều không gian phát triển mới, nhưng cũng đi kèm việc tìm lời giải cho những mối quan tâm đặc biệt của người dân.
Kết quả thanh tra đối với 8 khu đất, dự án tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương cho thấy, việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất còn xảy ra khuyết điểm, vi phạm.
Đất bị quy hoạch, nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện vẫn có thể chuyển sang đất ở, bằng cách xin phép và thực hiện nghĩa vụ tài chính.
UBND TP.HCM vừa ban ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn, thay thế cho Quyết định 28/2018 và Quyết định 07/2020.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông yêu cầu rà soát các dự án đã quá 3 năm chưa triển khai để thu hồi theo quy định, nhất là các dự án hạ tầng khu đô thị, dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách.
Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1.8 đã quy định rõ về các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. Trong đó, bỏ hoang đất nông nghiệp là hành vi trái pháp luật. Nếu người sử dụng đất nông nghiệp không dùng đất liên tục trong khoảng thời gian sẽ bị thu hồi.
Có 8 trường hợp bị thu hồi đất, trong đó có nguyên nhân do chủ đầu tư được giao đất để làm dự án mà không thực hiện đúng thời hạn, không thực hiện nghĩa vụ tài chính...
Việc kiểm kê đất đai năm 2024 phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, chính xác, đúng quy định của pháp luật về đất đai; bảo đảm tính khách quan, trung thực, phản ánh đúng thực tế hiện trạng sử dụng đất.
Nghị định số 88/2024/NĐ-CP quy định việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất.
Phó giáo sư, tiến sỹ Bùi Thị An kiến nghị tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết như lâu nay cần sớm được khắc phục và nhất thiết không để tái diễn đối với Luật Đất đai (sửa đổi).
Với lý do dự án đã chậm tiến độ 64 tháng, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Kon Tum sẽ tiến hành thu hồi trên 34.000m2 do đơn vị đã cấp trái luật trước đó.
(GLO)- Ngày 19-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ký ban hành Quyết định số 73/2023/QĐ-UBND quy định cụ thể việc thu hồi đất đối với trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, trong thực tế có việc vừa điều chỉnh quy hoạch, vừa điều chỉnh mục đích sử dụng đất lại ra quyết định thu hồi đất. Cho nên, điều quan trọng là phải ngăn chặn được tình trạng này.
(GLO)- Ngày 10-8, Ban thực hiện cưỡng chế do Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đặng Toàn Thắng làm Trưởng ban thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với hộ ông, bà Nguyễn Văn Hảo-Nguyễn Thị Chung tại số 156 đường Ngô Gia Khảm (tổ 7, phường Trà Bá, TP. Pleiku).