Xử lý dứt điểm dự án tái định cư 'treo' 15 năm giữa thành phố Gia Nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 29/4, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Nông đã ký quyết định về việc giải quyết dứt điểm khu tái định cư 24ha tại phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa.

Khu vực dự kiến triển khai khu tái định cư 24ha nhìn từ trên cao. (Ảnh: TTXVN)
Khu vực dự kiến triển khai khu tái định cư 24ha nhìn từ trên cao. (Ảnh: TTXVN)

Đây là khu tái định cư đã bị “treo” 15 năm qua, gây ảnh hưởng đến đời sống, quyền lợi của hàng trăm hộ dân.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông thống nhất không tiếp tục thực hiện khu tái định cư 24ha tại phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa; đồng thời, giao Ủy ban Nhân dân thành phố Gia Nghĩa thông báo rộng rãi tới các hộ dân và thực hiện các thủ tục hủy bỏ các quyết định thu hồi đất, hủy bỏ phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được phê duyệt.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng giao Ủy ban Nhân dân thành phố Gia Nghĩa tiếp tục xử lý các kiến nghị, khiếu nại của người dân theo quy định. Đồng thời quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Tháng 7/2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông có chủ trương đồng ý giao khu đất rộng 24ha tại phường Nghĩa Trung cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Nông (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) để thực hiện quỹ đất tái định cư.

Khu đất này nằm ở vị trí khá “đắc địa” dọc Quốc lộ 28, thuộc địa phận phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa. Khu đất này cũng tiếp giáp với khu tái định cư Đắk Nia, khu tái định cư đông dân nhất thành phố.

Mặc dù phương án đầu tư cơ sở hạ tầng chưa được Trung tâm Phát triển quỹ đất lập và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt nhưng tháng 9/2010, Ủy ban Nhân dân thị xã Gia Nghĩa đã ra thông báo thu hồi đất.

Sau khi Trung tâm Phát triển quỹ đất lập quy hoạch chi tiết, tháng 10/2011, Ủy ban Nhân dân thị xã Gia Nghĩa đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết dự án. Để thực hiện dự án này, Nhà nước sẽ thu hồi gần 23ha đất của 217 hộ dân. Tổng chi phí giải phóng mặt bằng là hơn 26 tỷ đồng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Nông đã niêm yết quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông bố trí kinh phí thực hiện.

Tuy nhiên, sở chuyên ngành trả lời đã bố trí hết kinh phí năm đó nên chờ sang năm 2014. Nhưng sau đó, dự án khu tái định cư 24ha vẫn không được bố trí vốn giải phóng mặt bằng.

Việc lập, điều chỉnh quy hoạch, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại dự án kéo dài tới nay, tức là đã hơn một thập kỷ.

Dự án treo 15 năm đã tạo ra một khu dân cư xập xệ, thiếu thốn giữa lòng thành phố Gia Nghĩa. Người dân bị thu hồi đất nhưng không nhận được hỗ trợ, sống trong cảnh không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không được xây dựng, chuyển nhượng hoặc thế chấp.

Đời sống và sinh kế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, phát sinh khiếu nại kéo dài. Vào năm 2022 và 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Gia Nghĩa đã tổ chức lấy ý kiến của người dân trong vùng dự án. Trong cả hai lần tổ chức lấy ý kiến, hơn 98% người dân đồng ý hủy bỏ dự án.

Theo Thanh tra tỉnh Đắk Nông, việc tham mưu triển khai dự án này không bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định. Việc tham mưu xử lý khó khăn, vướng mắc không kịp thời, không triệt để. Việc triển khai dự án này không bảo đảm nguồn lực, kinh phí thực hiện.

Trong quá trình tham mưu, các sở, ngành tại Đắk Nông gặp lúng túng, kéo dài thời gian. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người sử dụng đất.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null