(GLO)- Những ngày giữa tháng 9, tại các khu tái định cư vùng thiên tai ở phía Tây tỉnh Gia Lai, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Trên những nền đất đã san gạt, nhiều căn nhà mới đang dần hình thành.
(GLO)- Dự án tuyến đường nối Quốc lộ 1 đến đường ven biển (ÐT.639), kết nối Cảng Ðề Gi đang được đẩy nhanh tiến độ theo phương châm “có mặt bằng đến đâu, thi công đến đó”.
(GLO)- Sáng 10-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), thực hiện các khu tái định cư dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đoạn qua địa bàn xã Ia Băng.
(GLO)- Sau nhiều năm sống ở vùng thường xuyên sạt lở, ngập lụt, gần 1.000 hộ dân vùng hạ du sông Ba sắp di dời đến các khu tái định cư. Đây là cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay, vừa đảm bảo an toàn trước thiên tai, vừa tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững.
(GLO)- Sáng 25-7, tại khu tái định cư bôn Tơ Khế, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ khởi công và phát động “Chiến dịch Quang Trung” 100 ngày đêm xung kích, thần tốc xây dựng nhà ở cho 207 hộ dân vùng thiên tai bôn Jứ.
(GLO)- Mỗi khi mùa mưa đến, người dân buôn Jứ (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) lại thấp thỏm nhìn con nước sông Ba dâng lên nhanh. Với họ, lũ là nỗi ám ảnh kéo dài qua nhiều thế hệ. Và rồi, sau những trận ngập lịch sử, hàng trăm hộ dân buôn Jứ đang sáng lên hy vọng về một cuộc sống bình yên, tốt đẹp hơn.
(GLO)- Việc quy hoạch và đầu tư xây dựng các khu tái định cư để bố trí đất ở cho người dân là điều kiện tiên quyết để đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.
(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.
(GLO)- Sau khi chuyển về khu tái định cư tập trung, 62 hộ dân buôn Ma Giai (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) đã có cuộc sống ổn định hơn. Tuy vậy, nhiều hộ dân vẫn mong có thêm sinh kế phù hợp để ổn định cuộc sống.
Cuộc đại chỉnh trang đô thị liên quan gần 40.000 căn nhà trên và ven kênh rạch trong 5 năm tới mà TP.HCM đang nghiên cứu mở ra nhiều không gian phát triển mới, nhưng cũng đi kèm việc tìm lời giải cho những mối quan tâm đặc biệt của người dân.
(GLO)- Sau hơn 2 năm chuyển về khu tái định cư, cuộc sống của 86 hộ dân ở buôn Jứ (xã Ia Broắi, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã khởi sắc. Sức sống mới dần hiện hữu qua từng nếp nhà sàn khang trang cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ.
UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án khu tái định cư vùng thiên tai tại xã An Hòa, H.An Lão, nhằm ổn định đời sống cho người dân vùng sạt lở.
UBND tỉnh Đắk Nông quyết định tạm ứng gần 220 tỷ đồng từ nguồn vốn của Quỹ Bảo vệ môi trường và Phát triển đất tỉnh Đắk Nông để thực hiện 7 dự án xây dựng tái định cư, cơ sở hạ tầng thiết yếu.
Hiện nay, trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đang có rất nhiều khu tái định cư được đầu tư theo kiểu nửa vời, còn thiếu về cơ sở hạ tầng, gây khó khăn cho đời sống nhân dân.
(GLO)- Sau nhiều năm sinh sống trong điều kiện khó khăn, 60 hộ dân tạm cư tại chân núi Hlong và 16 hộ dân ở thôn Drôk (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai ) đang từng ngày mong được an cư nơi làng mới.
(GLO)- Từ các tỉnh miền núi phía Bắc di cư tự do vào Tây Nguyên lập nghiệp, hàng chục hộ người Dao ở làng Lơ Bơ (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) được tạo điều kiện sinh sống tại khu tái định cư với kinh phí đầu tư xây dựng hơn 3 tỷ đồng. Song hiện nay, khu tái định cư này lại trở nên đìu hiu, vắng vẻ bởi người dân không mặn mà với nơi ở mới.
LTS: Việt Nam và Campuchia là 2 nước láng giềng có lịch sử quan hệ gắn bó lâu đời, có đường biên giới dài 1.270km, đi qua 10 tỉnh của Việt Nam. Trong đó, khu vực Đông Nam bộ phía Việt Nam có 2 tỉnh Tây Ninh và Bình Phước tiếp giáp 5 tỉnh nước bạn là Svay Riêng, Prey Veng, Tboung Khmum, Mondulkiri và Kratie với đường biên dài khoảng 500km.
(GLO)- Nhà cửa, trường học, công trình văn hóa được xây dựng kiên cố, đường giao thông rộng thoáng là hình ảnh báo hiệu cho sự đổi thay trong cuộc sống của người dân tại khu tái định cư làng Drôk, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.
Ngày 28-11, Sở NNPTNT tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ phát động trồng cây của ngành NNPTNT năm 2022 nhằm kỷ niệm Ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11) và hưởng ứng phong trào “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025“.
HĐND tỉnh Đắk Nông vừa chỉ ra nhiều vi phạm tại khu tái định cư thủy điện Đắk R'Tih (xã Đắk R'Moan, TP.Gia Nghĩa). Đây là khu tái định cư mà Báo Thanh Niên từng phản ánh vì những bất cập dai dẳng, qua bài viết Dân từ chối vào ở khu tái định cư thủy điện Đắk R'Tih đăng ngày 3.7.2021.
Chủ đầu tư thủy điện hứa hẹn hỗ trợ, đền bù cho người dân nhường đất phục vụ dự án, nhưng 10 năm trôi qua, câu chuyện đền bù cho người dân vẫn chẳng được thực hiện.
Người dân ở làng A Chông và Păleng thuộc xã Ayun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) giờ không còn lo bị chia cắt, sạt lở khi mùa mưa lũ về. Bà con đã được Nhà nước đầu tư khu tái định cư ở nơi cao ráo với nhà cửa kiên cố.