Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 10-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), thực hiện các khu tái định cư dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đoạn qua địa bàn xã Ia Băng.

Theo đó, đoạn tuyến qua xã Ia Băng dài 10,16 km, từ Km113+140 đến Km123+300. Đến nay, địa phương đã phê duyệt 81 phương án đền bù, GPMB với diện tích 76,2 ha, tổng kinh phí 366 tỷ đồng; chiều dài đã hoàn thành phương án đạt khoảng 9,65 km, tương đương 95%. Mặt bằng đã bàn giao 9,45 km, đạt 93% tuyến.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-tu-cong-hoang-kiem-tra-cong-tac-gpmb-du-an-thanh-phan-3-du-an-duong-bo-cao-toc-quy-nhon-pleiku-doan-qua-dia-ban-xa-ia-bang-anh-ha-duy.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) kiểm tra công tác GPMB, thực hiện các khu tái định cư của dự án thành phần 3. Ảnh: Hà Duy

Đối với đường gom và khu vực dẫn lên cầu vượt, đã phê duyệt 2 phương án, liên quan 25 hộ dân, với diện tích 2 ha đã được bàn giao. Theo báo cáo, đoạn tuyến qua xã còn 73 hộ chưa hoàn tất GPMB, vướng mắc tập trung tại các thôn Thung Nôm, Châm Prông và Blo.

Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến giá bồi thường đất. Nhiều hộ nghèo, cận nghèo bị thu hồi toàn bộ nhà ở, chủ yếu xây dựng trên đất nông nghiệp, không đủ khả năng mua đất tái định cư và xây dựng nhà mới.

Trong khi đó, một số hộ dân trong làng không muốn di chuyển đến khu tái định cư tập trung mà mong muốn được bố trí đất ngay trong làng để ổn định cuộc sống.

thi-cong-cau-vuot-thuoc-du-an-thanh-phan-3-du-an-duong-bo-cao-toc-quy-nhon-pleiku-doan-qua-dia-ban-xa-ia-bang-anh-ha-duy.jpg
Thi công cầu vượt thuộc dự án thành phần 3 (Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku) đoạn qua địa bàn xã Ia Băng. Ảnh: Hà Duy

Trước thực tế trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu xã Ia Băng nghiên cứu quỹ đất trống để quy hoạch khu tái định cư ngay trong làng, trước mắt xem xét bố trí khoảng 3-4 lô cho các hộ chưa đồng thuận; đồng thời bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phù hợp.

Hạ tầng đường giao thông, điện, nước phải được tính toán đồng bộ; những vị trí chưa có đường thì làm đường gom.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trước ngày 15-8 phải phê duyệt phương án và khu tái định cư, vận động người dân di dời trước ngày 20-8; triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà đối với các hộ phải di dời.

Các trường hợp thuộc diện cưỡng chế phải hoàn thành trước ngày 30-8. Đối với hộ nghèo khi chuyển đến khu tái định cư, địa phương cần hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh về hợp tác phát triển phòng thí nghiệm dùng chung

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 7-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(GLO)- Trong phiên thảo luận ở tổ sáng 6-8 về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở điều chỉnh, đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng tổng mức đầu tư...

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

null