UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 7-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và các đơn vị liên quan.

ubnd-tinh-lam-viec-voi-truong-dai-hoc-bach-khoa-tp-ho-chi-minh2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồ Điểm

Theo Sở KH&CN, thời gian qua, đơn vị đã nhiều lần làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh nhằm triển khai các nội dung hợp tác; phối hợp khảo sát phục vụ Dự án SATREPS; đồng thời trao đổi định hướng hợp tác về giáo dục STEM, công nghệ sinh học, mô hình liên kết 3 nhà (Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp) và các công nghệ chiến lược. Giai đoạn 2026-2027, định hướng mở rộng hợp tác về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, KHCN, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu các sản phẩm công nghệ chiến lược, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế...

ubnd-tinh-lam-viec-voi-truong-dai-hoc-bach-khoa-tp-ho-chi-minh5.jpg
Đại diện Sở KH&CN báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hồ Điểm

Đại diện Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian tới, nhà trường sẽ tập trung hợp tác với tỉnh trên hai trụ cột là đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học; ưu tiên các lĩnh vực công nghệ số, bán dẫn, AI, đồng thời phối hợp nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ của tỉnh.

ubnd-tinh-lam-viec-voi-truong-dai-hoc-bach-khoa-tp-ho-chi-minh1.jpg
Lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh chia sẻ về định hướng hợp tác. Ảnh: Hồ Điểm

Nhà trường cũng sẽ phối hợp với tỉnh và các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn rà soát nhu cầu thực tiễn để xây dựng các chương trình hợp tác, các bài toán nghiên cứu cụ thể; đồng thời nghiên cứu khả năng hình thành trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tại buổi làm việc, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Quang Trung đã ký kết thỏa thuận hợp tác sử dụng chung hệ thống phòng thí nghiệm trong các lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và AI, phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

ubnd-tinh-lam-viec-voi-truong-dai-hoc-bach-khoa-tp-ho-chi-minh3.jpg
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: Hồ Điểm

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, hợp tác giữa tỉnh và Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh cần hướng đến mục tiêu cùng nghiên cứu, cùng phát triển, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Các bên cần xây dựng kế hoạch phối hợp theo hướng đột phá, gắn với những bài toán cụ thể của địa phương; trong đó ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ số, bán dẫn, AI và công nghệ lượng tử.

ubnd-tinh-lam-viec-voi-truong-dai-hoc-bach-khoa-tp-ho-chi-minh4.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồ Điểm

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh nghiên cứu triển khai các chương trình đào tạo tiên tiến, tăng cường liên kết với Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Quang Trung và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh; đẩy mạnh ứng dụng KHCN và đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ kỳ vọng việc hợp tác sẽ mở ra nhiều chương trình nghiên cứu có quy mô lớn, tạo chuyển biến trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đông Bắc Campuchia

Phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đông Bắc Campuchia

(GLO)- Sáng 26-8, tại tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia), Ban chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear tổ chức hội đàm thống nhất kế hoạch phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2026-2027.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn

(GLO)- Sáng 26-8, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng công nghệ radar xuyên đất tại Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn (phường Tam Quan) để hỗ trợ xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

(GLO)- Thượng tá Nguyễn Xuân Toản - Đội trưởng Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong 2 ngày 22 và 23-8, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 2 tỉnh Stung Treng và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

(GLO)- Thực hiện cao điểm “40 ngày đêm” về cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trên địa bàn.

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

(GLO)- Sáng 21-8, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, phối hợp cùng tàu cá địa phương ứng cứu kịp thời 12 ngư dân trên tàu cá bị phá nước, chìm dần tại khu vực vùng biển thuộc xã An Lương.

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

(GLO)- Chiều 20-8, tham gia thảo luận tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện các dự án luật, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

null