Đắk Nông tạm ứng gần 220 tỷ đồng xây dựng khu tái định cư, hạ tầng thiết yếu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND tỉnh Đắk Nông quyết định tạm ứng gần 220 tỷ đồng từ nguồn vốn của Quỹ Bảo vệ môi trường và Phát triển đất tỉnh Đắk Nông để thực hiện 7 dự án xây dựng tái định cư, cơ sở hạ tầng thiết yếu.
Một khu vực thuộc địa phận huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, nơi dự kiến đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) đi qua. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Một khu vực thuộc địa phận huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, nơi dự kiến đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) đi qua. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Ngày 15/7, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch ứng vốn năm 2024 từ nguồn vốn của Quỹ Bảo vệ môi trường và Phát triển đất tỉnh Đắk Nông để thực hiện một số dự án xây dựng tái định cư, hạ tầng thiết yếu tại một số địa phương trong tỉnh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông quyết định tạm ứng gần 220 tỷ đồng từ nguồn vốn của Quỹ Bảo vệ môi trường và Phát triển đất tỉnh Đắk Nông để thực hiện 7 dự án xây dựng tái định cư, cơ sở hạ tầng thiết yếu tại một số địa phương.

Trong số đó có dự án di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu vực trung tâm thành phố Gia Nghĩa có quy mô lớn nhất với hơn 105 tỷ đồng; dự án bãi xử lý rác thải sinh hoạt huyện Đắk R’lấp (tại xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) có quy mô nhỏ nhất với gần 4,2 tỷ đồng.

Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng nêu rõ thời gian hoàn ứng vốn không quá 2 năm kể từ thời điểm ứng vốn. Các đơn vị ứng vốn phải thực hiện việc quản lý, sử dụng, hoàn ứng theo đúng quy định.

Thời gian qua, việc bố trí kinh phí để thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng nhiều khu tái định cư, công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông gặp rất nhiều khó khăn do tổng thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch.

Trong năm 2023, tổng thu ngân sách tỉnh Đắk Nông chỉ đạt gần 3.100 tỷ đồng, thấp hơn 400 tỷ đồng so với năm 2022.

Bên cạnh đó, việc tập trung nguồn vốn cho các dự án lớn, điển hình như cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông)-Chơn Thành (Bình Phước) cũng khiến việc cân đối kinh phí cho các dự án nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông càng khó khăn hơn.

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

(GLO)- Chính quyền địa phương và các sở, ngành đang khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, tập trung xử lý các điểm tắc nghẽn nhằm giảm ngập úng. Đồng thời, di dời khẩn cấp các công trình lấn chiếm nghiêm trọng hành lang thoát lũ sông Cát để mở rộng dòng chảy.

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

null