Dân vào ở hơn 10 năm, nhiều khu tái định cư ở Đắk Nông vẫn không có điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đang có rất nhiều khu tái định cư được đầu tư theo kiểu nửa vời, còn thiếu về cơ sở hạ tầng, gây khó khăn cho đời sống nhân dân.

Hạ tầng trong khu tái định cư 23 hecta còn thiếu về vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước mưa... Ảnh: Phan Tuấn

Hạ tầng trong khu tái định cư 23 hecta còn thiếu về vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước mưa... Ảnh: Phan Tuấn

Đầu tư nửa vời

Trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa có nhiều khu tái định cư do nhiều cơ quan, đơn vị chức năng làm chủ đầu tư. Hiện nay, ở các khu tái định cư này đã có nhiều hộ dân vào dựng nhà, sinh sống ổn định nhưng hạ tầng cơ sở thì chưa được đầu tư đồng bộ, thậm chí, nhiều nơi đã bị hư hỏng, xuống cấp.

Khu tái định cư 23 hecta ở phường Nghĩa Trung đã được xây dựng hơn 10 năm nay. Tại khu tái định cư này có khá nhiều hộ dân xây dựng nhà cửa khang trang, sinh sống ổn định.

Thế nhưng, về cơ sở hạ tầng, đường sá trước đây đầu tư xây dựng khá sơ sài. Các tuyến đường trong khu tái định cư 23 hecta chủ yếu là đường nhựa bán xâm nhập đã bộc lộ dấu hiệu xuống cấp. Hai bên đường cũng không có vỉa hè, cây xanh.

Điều đáng nói, rất nhiều tuyến đường trong khu tái định cư chưa có cống thoát nước mặt. Những đoạn có cống thoát nước hở, không có nắp cống thì bị đất đá vùi lấp. Theo nhiều người dân sinh sống ở khu vực này, việc xây dựng đường thoát nước hở đã làm mất mỹ quan đô thị và không bảo đảm an toàn giao thông trong khu đông dân cư...

Tương tự, hạ tầng ở Khu tái định cư Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư ở phường Nghĩa Tân cũng chẳng khá hơn là bao.

Hiện nhiều tuyến đường trong Khu tái định cư Ngân hàng đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Đường sá đi lại trong khu tái định cư không có vỉa hè, hệ thống thoát nước và đèn điện chiếu sáng.

Thế nên, quá trình người dân vào sinh hoạt đã phát sinh nhiều vấn đề bức xúc. Nhất là khi trời mưa, nước chủ yếu thoát qua mặt đường từ chỗ cao chảy về chỗ thấp nên mặt đường bị hư hỏng, ngập úng ở một số chỗ.

Để giải quyết vấn đề điện chiếu sáng, người dân trong khu tái định cư chủ yếu tự kéo điện, lắp bóng đèn ở ngoài đường để phục vụ nhu cầu đi lại vào ban đêm.

"Khu tái định cư ở trong thành phố nhưng hơn 10 năm nay, đường sá thì nhỏ hẹp, không có vỉa hè, cây xanh, cống thoát nước và điện chiếu sáng. Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng sớm quan tâm, nâng cấp hạ tầng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân" - một hộ dân ở Khu tái định cư Ngân hàng cho biết.

Nhiều tuyến đường trong Khu tái định cư Ngân hàng được đầu tư sơ sài, mặt đường khá nhỏ, không có cống thoát nước, vỉa hè... Ảnh: Phan Tuấn

Nhiều tuyến đường trong Khu tái định cư Ngân hàng được đầu tư sơ sài, mặt đường khá nhỏ, không có cống thoát nước, vỉa hè... Ảnh: Phan Tuấn

Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng

Có nhiều khu tái định cư, do các chủ đầu tư khác nhau như: Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Bộ chỉ Huy quân sự tỉnh…

Theo ông Thạch Cảnh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa, trước đây, các khu tái định cư do nhiều đơn vị làm chủ đầu tư nhưng phần hạ tầng chưa được đầu tư hoàn thiện.

Hiện vẫn còn nhiều khu tái định cư chưa bàn giao hoặc đã bàn giao một phần về cho thành phố Gia Nghĩa quản lý. Trong thời gian tới, UBND thành phố Gia Nghĩa sẽ xem xét đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho các khu vực còn thiếu.

"Do nguồn lực có hạn, việc thu ngân sách còn thấp nên địa phương sẽ xem xét, từng bước đầu tư theo lộ trình về cơ sở hạ tầng còn lại cho các khu tái định cư còn thiếu" - Phó Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa Thạch Cảnh Tịnh cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

null