Khởi động Cuộc thi tìm kiếm tài năng View Idol 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

View Idol 2025 không chỉ là cuộc thi tìm kiếm tài năng mà còn là sự kiện kết nối có sức lan tỏa, góp phần phát hiện, nuôi dưỡng các nghệ sĩ trẻ cho tỉnh Đắk Lắk cũng như cả vùng Tây Nguyên.

view-idol.jpg
Đại diện Ban tổ chức thông tin về cuộc thi tại buổi họp báo.

Chiều 12/7, tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Công ty cổ phần Truyền thông và Viewentertainment tổ chức họp báo khởi động Cuộc thi tìm kiếm tài năng View Idol-Tỏa sáng theo cách của bạn-Sự kiện "kết nối Tây Nguyên” lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thanh Huy, Giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông và Giải trí Viewentertainment, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: View Idol là sân chơi tài năng lớn nhất trong năm 2025 dành cho giới trẻ từ 16 đến 35 tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, với mục tiêu tìm kiếm, bồi dưỡng và tôn vinh những gương mặt trẻ đầy triển vọng trong các lĩnh vực nghệ thuật và sáng tạo nội dung.

Với sứ mệnh trở thành bệ phóng chuyên nghiệp, cuộc thi cam kết mang đến môi trường thi đấu công bằng, lành mạnh và truyền cảm hứng nơi các thí sinh không chỉ thể hiện tài năng mà còn có cơ hội khẳng định bản thân và phát triển toàn diện.

Ông Nguyễn Thanh Huy, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại buổi họp báo.
Ông Nguyễn Thanh Huy, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại buổi họp báo.

Là sân chơi dành cho các bạn trẻ đam mê ca hát, nhảy múa, diễn xuất, dẫn chương trình, kể chuyện và sáng tạo nội dung, cuộc thi gồm 3 vòng: loại trực tiếp (ngày 20-21/7), bán kết (ngày 1/8) và chung kết (ngày 16/8 tại quảng trường xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk).

Đông đảo người yêu thích nghệ thuật và sáng tạo nội dung cùng các bạn trẻ tỉnh Đắk Lắk tham dự buổi họp báo.
Đông đảo người yêu thích nghệ thuật và sáng tạo nội dung cùng các bạn trẻ tỉnh Đắk Lắk tham dự buổi họp báo.

Ngoài ra, View Idol 2025 còn quảng bá các địa điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, lan tỏa văn hóa và hình ảnh con người, bản sắc Tây Nguyên đến gần hơn với giới trẻ và du khách, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Theo Công Lý (NDO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null