Xóa nhà tạm: Kon Tum đạt 100% kế hoạch đề ra, sớm hơn 2 tháng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Toàn tỉnh Kon Tum đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 2.740 căn nhà, đạt 100% kế hoạch đề ra, sớm hơn 2 tháng so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sáng 24/6, tại Hội nghị sơ kết triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Kon Tum, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh cho biết, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 2.740 căn nhà, đạt 100% kế hoạch đề ra, sớm hơn 2 tháng so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho 21 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2025." (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho 21 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2025." (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Tỉnh tiếp tục huy động kinh phí để hoàn thành 1.312 căn phát sinh, phấn đấu đến ngày 31/10 xóa hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát.

Theo thống kê từ các địa phương, nhu cầu hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh là 2.740 căn nhà (xây mới 2.220 căn, sửa chữa 520 căn). Trong đó, hộ người có công với cách mạng là 101 căn; hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở từ các Chương trình mục tiêu quốc gia là 218 căn; hộ nghèo, cận nghèo không thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở từ các Chương trình mục tiêu quốc gia là 1.360 căn; các hộ dân còn lại là 1.061 căn.

Các nhà được hỗ trợ xây dựng cho người dân có diện tích bằng hoặc lớn hơn thiết kế mẫu đã phê duyệt. Nhà đảm bảo chất lượng, đạt tiêu chuẩn 3 cứng theo quy định (khung, tường, mái cứng), phù hợp với phong tục tập quán sinh hoạt. Địa điểm xây dựng phù hợp với địa chất, địa hình nhằm hạn chế mức thấp nhất thiên tai, lũ lụt có thể xảy ra.

Tuy nhiên, qua rà soát, Kon Tum phát sinh thêm khoảng 1.312 hộ có nhu cầu hỗ trợ nhà ở (trong đó xây mới 1.034 hộ, sửa chữa 278 hộ). Hiện, nguồn lực huy động tại tỉnh Kon Tum còn hạn chế nên chưa triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở mới cho đối tượng phát sinh.

Nguyên nhân là do khi rà soát nhanh ban đầu, nhà ở được xác định đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên do ảnh hưởng bởi thiên tai, bão... chất lượng nhà ở bị hư, xuống cấp, không bảo đảm an toàn; theo tiêu chí của Bộ Xây dựng ban hành đã phát sinh thêm số hộ được hỗ trợ theo quy định; thời gian thu thập, tổng hợp số liệu ban đầu được thực hiện trong thời gian ngắn nên sót đối tượng thụ hưởng...

Thời gian tới, tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, lập danh sách các hộ phát sinh thật sự khó khăn về nhà ở (ưu tiên nguồn lực hiện có để hỗ trợ nhóm đối tượng là người có công; hộ nghèo, cận nghèo; hộ là nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin), bảo đảm không bỏ sót đối tượng, tránh lợi dụng chính sách, trên cơ sở đó trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ đối với số kinh phí còn lại. Tỉnh phấn đấu đến ngày 31/10 xóa hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát.

Tỉnh kiến nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh được sử dụng hết 5% tiết kiệm chi năm 2024 của tỉnh (hơn 13 tỷ đồng) để triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ phát sinh sau rà soát; đề nghị Trung ương phân bổ kinh phí hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ để tỉnh thực hiện.

Triển khai việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, Kon Tum đã huy động được hơn 194 tỷ; trong đó kinh phí hỗ trợ từ nguồn huy động của Trung ương là 59 tỷ đồng; kinh phí vận động, xã hội hóa của tỉnh hơn 102 tỷ đồng; kinh phí từ ngân sách trung ương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình người có công với cách mạng là hơn 5,2 tỷ đồng... Ngoài ra, các hộ gia đình, họ hàng, hàng xóm, các ban, ngành, đoàn thể ở xã, thôn huy động 182.100 ngày công để hỗ trợ xóa nhà tạm.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Kon Tum” năm 2025./.

Theo PV (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

null