Lâm Đồng hủy bỏ danh mục 114 dự án đầu tư cần thu hồi đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong 114 danh mục dự án bị hủy bỏ do chậm thực hiện, có 101 dự án sử dụng vốn ngân sách, 7 dự án vốn ngoài ngân sách và 6 dự án thu hút đầu tư.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ra Nghị quyết, hủy bỏ danh mục 114 dự án đầu tư cần thu hồi đất, với hơn 688,3ha.

Trong 114 danh mục dự án bị hủy bỏ trên, có 101 dự án sử dụng vốn ngân sách, 7 dự án vốn ngoài ngân sách và 6 dự án thu hút đầu tư.

Diện tích cần thu hồi đất của các dự án này có 27% là đất lâm nghiệp, 71% đất sản xuất nông nghiệp và 2% đất phi nông nghiệp.

Các địa phương có danh mục dự án bị hủy bỏ nhiều nhất là huyện Đam Rông với 48 dự án chủ yếu là đường giao thông thôn bản, giao thông nội đồng.

Dự án có diện tích đất cần thu hồi lớn nhất là đường đối ngoại khu vực Tây Sơn với 128,4ha.

Huyện Đạ Huoai (huyện mới, sáp nhập từ 3 huyện phía Nam) có 37 danh mục dự án bị thu hồi, trong đó lớn nhất là dự án đường từ Tỉnh lộ 721 vào khu Mỏ Vẹt với diện tích đất phải thu hồi 4,6ha...

Trong danh mục 7 dự án vốn ngoài ngân sách bị hủy bỏ, thành phố Đà Lạt có 4 dự án, trong đó có Dự án Nhà máy điện gió Xuân Trường 1 của Công ty Cổ phần Năng lượng gió Xuân Trường với diện tích đất cần thu hồi 32,5ha; dự án Nhà máy điện gió Xuân Trường 2 của Công ty Cổ phần năng lượng gió Cao Nguyên với diện tích đất cần thu hồi 31,2ha...

Sáu dự án nằm trong diện thu hút đầu tư, nay bị thu hồi gồm: Các dự án xây dựng Khu đô thị mới xã Phú Hội và Khu đô thị mới Liên Nghĩa đều thuộc huyện Đức Trọng.

Thành phố Bảo Lộc có 4 dự án thu hút đầu tư bị thu hồi là Dự án khu dân cư tổ 14 phường Lộc Phát; dự án Khu đô thị mới phường Lộc Tiến; Dự án khu trung tâm xã Lộc Thanh và Dự án Khu tái định cư-Trung tâm thương mại-dịch vụ B’Lao Xanh ở phường Lộc Sơn.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, việc thu hồi 114 danh mục dự án trên căn cứ theo khoản 7 Điều 76 Luật Đất đai năm 2024. Trong đó, có quy định: Diện tích đất được xác định trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 2 năm liên tục được xác định trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện phải xem xét, đánh giá điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố công khai việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi đất hoặc hủy bỏ việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất được xác định trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện...

Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Nhân dân các huyện cùng 2 thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, thông qua việc hủy bỏ danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, đến nay các dự án này vẫn chưa được thực hiện hoặc qua rà soát cần hủy bỏ để đảm bảo tính thống nhất.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null