2 đối tượng ở Gia Lai bị bắt trong đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ 2 đối tượng trú tại xã Ia Lâu trong chuyên án triệt phá đường dây làm giả giấy tờ, con dấu quy mô lớn.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện trang Facebook “Dịch vụ Lộc Phát” quảng cáo nhận làm giả nhiều loại giấy tờ như căn cước công dân gắn chip, giấy phép lái xe, văn bằng, chứng chỉ, sổ đỏ, sổ hồng với giá từ 1,5 đến 3 triệu đồng mỗi loại.

luc-luong-cong-an-da-kham-xet-thu-giu-nhieu-tang-vat-lien-quan-den-hanh-vi-lam-gia-giay-to-cua-2-doi-tuong-tai-gia-lai-anh-dvcc.jpg
Lực lượng Công an khám xét, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ của 2 đối tượng tại Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Xác định đây là hành vi phạm tội nguy hiểm, gây hệ lụy lớn cho xã hội, có thể tiếp tay cho các hoạt động tội phạm khác như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh Lai Châu đã xác lập chuyên án phối hợp cùng các Cục nghiệp vụ và Công an nhiều tỉnh, thành.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 8 đối tượng ở tỉnh Nghệ An, Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh liên quan đến đường dây này, thu giữ gần 10.000 giấy tờ giả các loại cùng nhiều vật chứng, dữ liệu điện tử.

Qua đấu tranh, lực lượng Công an phát hiện các đối tượng được chia làm nhiều mắt xích khác nhau ở các địa phương. Trong đó, 2 đối tượng ở Gia Lai nằm trong đường dây này là Nguyễn Văn Huyên (SN 1994) và Bùi Đức Thuyên (SN 2006) cùng trú tại xã Ia Lâu.

gen-n-z7841387917464-f5ba04b41149e7f0230ee57b216b7457.jpg
Đối tượng Huyên phụ trách việc in ấn và sản xuất giấy tờ giả. Ảnh: Nhật Phong

Huyên là đối tượng đã có tiền án về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” vừa chấp hành xong án phạt tù vào năm 2025. Sau khi ra tù, Huyên tiếp tục kết nối với các đối tượng trong đường dây thông qua mạng xã hội Telegram.

Huyên đã cùng Thuyên thuê 1 phòng trọ tại phường Diên Hồng để ở và 1 căn nhà tại hẻm 132 đường Phạm Văn Đồng (thuộc tổ 4, phường Thống Nhất) làm “nhà xưởng” để in ấn, sản xuất làm giả giấy tờ, con dấu.

Để che giấu hành vi của mình, các đối tượng không trực tiếp gửi hàng cho các nhà xe mà tạo đơn ở nhiều vị trí khác nhau cho shipper tới lấy hàng đi giao.

Nắm thông tin về các đối tượng, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã phối hợp cùng Công an tỉnh Lai Châu trong một thời gian dài trước khi bắt giữ Huyên và Thuyên, khám xét các địa điểm liên quan, thu giữ nhiều tang vật vào ngày 15-5.

Có thể bạn quan tâm

Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

Infographic Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

(GLO)- Thời gian gần đây, tình trạng học sinh tự ý “độ” xe đạp điện để tăng tốc diễn ra tại nhiều địa phương. Việc thay đổi kết cấu, pin hoặc bộ điều khiển không chỉ làm tăng nguy cơ tai nạn, cháy nổ mà còn có thể vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện. 

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Công an khẩn trương thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" đối với tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả truy vết dòng tiền và tăng khả năng thu hồi tài sản cho người dân.

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

(GLO)- Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển mọi loại xe máy đều bị phạt là không chính xác. Học sinh đủ 16 tuổi vẫn được lái xe gắn máy đáp ứng giới hạn về tốc độ, dung tích hoặc công suất, nhưng chưa được điều khiển xe mô tô.

Bị truy tố về tội rửa tiền, Shark Bình đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù

Bị truy tố về tội rửa tiền, Shark Bình đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong đại án lừa đảo do TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Trong đó, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố tội rửa tiền với số tiền liên quan gần 320 tỷ đồng, đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù.

null