Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai kết nghĩa với làng Dư Keo và Sur A
(GLO)- Ngày 31-1, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức lễ kết nghĩa với làng Dư Keo và Sur A (xã Ia Ko).
(GLO)- Ngày 31-1, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức lễ kết nghĩa với làng Dư Keo và Sur A (xã Ia Ko).
(GLO)-Chiều 1-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thứ (SN 1970) 20 năm tù, Trương Văn Được (SN 1969, chồng của Thứ, cùng ở phường An Nhơn Bắc) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tình tiết “Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên”.
(GLO)- Ngày 10-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử, tuyên phạt 2 bị cáo cùng sinh năm 2001, trú tại phường Quy Nhơn là Ngô Huy Hoàng 15 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Võ Minh Kiệt 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
(GLO)- Chiều 9-9, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên án 37 bị cáo trong đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quy mô lớn do Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) triệt phá trên toàn quốc từ năm 2023.
(GLO)- Lợi dụng là tổ trưởng tổ vay vốn, Ksor H’Gon (SN 1989, trú thôn H’Lil 1, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa) đã chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của người khác để tiêu xài cá nhân. Hậu quả, Ksor H’Gon phải trả giá 14 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
(GLO)- Chiều 27-11, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt 6 bị cáo về tội “Nhận hối lộ” và “Đưa hối lộ”. Vụ án xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-03D (thuộc Công ty TNHH đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Gia Lai).
(GLO)-Ngày 1-11, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah K. (SN 2007, trú tại xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) 9 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Phiên tòa được tổ chức theo hình thức xét xử kín.
Ngày 25-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo N.S.C. (SN 2009, trú tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) 4 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Phiên tòa được tổ chức theo hình thức xét xử kín.
Chỉ từ mâu thuẫn nhỏ mà 2 anh em ruột là Trần Hoàng Hợp (SN 1997, trú thị trấn Kbang, huyện Kbang, Gia Lai) và Trần Xuân Hiệp (SN 1988, trú xã Kroong, TP. Kon Tum, Kon Tum) đã xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau. Cuộc ẩu đả khiến kẻ chết, người tù tội.
(GLO)- Ngày 20-6-2024, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 75/2024/QĐ-TBPS để tuyên bố phá sản đối với Công ty Xuất nhập khẩu tỉnh Gia Lai.
Ngày 23-5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 3 bị cáo cùng về tội "Giết người".
Ngày 23-5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Sáng (SN 2001) 9 năm tù; Dương Văn Thông (SN 1999, cùng trú tại thôn Ia Mút, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) 8 năm tù cùng về tội “Giết người”.
Chiều 9-4, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Thị Thúy Hằng (SN 1997, trú tại thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sáng 27-3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thou Bora (SN 1995, trú tại tỉnh Ratanakiri, vương quốc Campuchia) 3 năm tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”.
Ngày 19-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hà Như Khôi (SN 1979, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku) 18 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 18 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Ngày 18-3, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Đoàn Đỗ Hữu Pháp (SN 1998, trú tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) 12 năm tù về tội “Giết người”.
Ngày 15-3, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Lương Sơn Bá (SN 1999, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) 18 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |