Gia Lai: Tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng trái phép, 3 đối tượng lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 5-6, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt đối với 2 bị cáo về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và 1 bị cáo về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Các bị cáo từ trái qua: Nguyễn Xuân Huy, Đỗ Quốc Huy, Trần Trung Hiếu tại phiên tòa. Ảnh: H.L

Các bị cáo từ trái qua: Nguyễn Xuân Huy, Đỗ Quốc Huy, Trần Trung Hiếu tại phiên tòa. Ảnh: H.L

Cụ thể, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Xuân Huy (SN 2001; trú tại tổ 5, phường Trà Bá, TP. Pleiku) 24 tháng tù, Đỗ Quốc Huy (SN 1995; trú tại thôn Hòa Bình, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông) 30 tháng tù về tội "Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; Trần Trung Hiếu (SN 2002; trú tại 106 Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) 8 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”

Theo cáo trạng, vào tháng 7-2023, Đỗ Quốc Huy đặt mua 1 khẩu súng của 1 đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch trên mạng xã hội Facebook với số tiền 2,4 triệu đồng. Sau đó, Huy đã mang súng về căn nhà thuê ở phường Tây Sơn, TP. Pleiku để cất giấu.

Đến tháng 8-2023, Quốc Huy bán lại khẩu súng này cho Nguyễn Xuân Huy với số tiền 3 triệu đồng. Sau khi mua được súng, Xuân Huy đã mang về cất giấu tại một nhà nghỉ ở phường Hội Phú, TP. Pleiku.

Ngày 12-9-2023, Xuân Huy đưa khẩu súng này cho Trần Trung Hiếu. Sau đó, Hiếu mang về cất giấu tại căn nhà mà mình đang thuê ở phường Phù Đổng, TP. Pleiku.

Vào chiều ngày 14-9-2023, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Pleiku phối hợp với Công an phường Phù Đổng kiểm tra hành chính tại căn nhà mà Hiếu đang thuê thì phát hiện việc đối tượng cất giấu khẩu súng nên đã tiến hành lập biên bản thu giữ.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai, khẩu súng mà Quốc Huy đã mua thuộc vũ khí quân dụng, còn sử dụng được.

Có thể bạn quan tâm

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null