Gia Lai: Bắt quả tang nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 12-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, 4 đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Nguyễn Hoàng Duy (SN 2008), Đinh Lê Thành Duy (SN 2008), cùng trú tại xã Tây Sơn; Võ Văn Đức (SN 2001) và Tô Quốc Cầu (SN 1996), cùng ở xã An Nhơn Nam.

combined-4-images.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an (từ trái sang, từ trên xuống): Võ Văn Đức, Đinh Lê Thành Duy, Nguyễn Hoàng Duy, Tô Quốc Cầu. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, chiều 11-8, Công an xã Tây Sơn phối hợp với trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà Nguyễn Hoàng Duy.

Tại đây, tổ công tác phát hiện 4 đối tượng: Nguyễn Hoàng Duy, Đinh Lê Thành Duy, Võ Văn Đức và Tô Quốc Cầu đang sử dụng ma túy. Thời điểm phát hiện, tổ công tác thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng; đồng thời, tiến hành test nhanh 4 đối tượng đều dương tính với chất ma túy đá.

Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

null