(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã có thông báo truy tìm 2 đối tượng liên quan đến tố giác của người dân về việc vay mượn tiền rồi chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định truy tìm người bị tố giác liên quan đến vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 19-5-2025 tại thôn Đại Hội, xã Tuy Phước Tây.
(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi người dân tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan đến vụ cướp ngân hàng tại phường Hội Phú, nhằm phục vụ công tác điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh, giải quyết nguồn tin về tố giác bà Huỳnh Thị Thảo về lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, hiện tại bà Thảo đã bỏ đi khỏi địa phương.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có quyết định truy tìm người bị tố giác có tên Huỳnh Thị Vi Phương để phục vụ giải quyết nguồn tin về tội phạm.
(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về địa chỉ, số điện thoại Trực ban hình sự thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh để người dân, cơ quan, tổ chức thuận tiện trong việc trình báo, tố giác tội phạm.
(GLO)- Ngày 24-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) ban hành Quyết định số 2015/QĐTT-CAX (KV1) về việc truy tìm người bị tố giác liên quan đến vụ trộm cắp tài sản xảy ra vào tháng 9-2024 tại thôn 3, xã An Phú, TP. Pleiku.
Thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Bộ Công an và Công an địa phương theo hướng từ 3 cấp thành 2 cấp (Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã), Bộ Công an hướng dẫn tổ chức, cá nhân tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố, thời gian từ 1/3.
(GLO)- Ngày 2-6, Huyện Đoàn Chư Păh và Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an TP. Thủ Đức, Bệnh viện Lê Văn Việt, Bệnh viện Lê Văn Thịnh TP. Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng quà cho người dân xã Ia Kreng.
(GLO)- Chiều 29-5, Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do ông Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi giám sát tại Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Sáng 29-5, Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Công an huyện và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chư Păh về chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và các trường hợp tạm đình chỉ điều tra trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2024.
Chiều 28-5, Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Công an huyện và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chư Sê về chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và các trường hợp tạm đình chỉ điều tra trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2024.
(GLO)- Sáng 27-5, Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh có buổi giám sát tại Công an huyện và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mang Yang về việc chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ điều tra trên địa bàn huyện Mang Yang giai đoạn 2022-2024.
(GLO)- Công an các phường: Diên Hồng, Yên Đổ, Thống Nhất (TP. Pleiku) và Công an xã Ia Dêr (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) vừa ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) vùng giáp ranh.
Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến khích các cá nhân liên quan đến sai phạm trong hoạt động đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lâm Đồng tự thú, chủ động khai báo để được khoan hồng của pháp luật.
Ngày 28-4, đoàn giám sát do ông Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo. Cùng đi có các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh và lãnh đạo các đơn vị liên quan.
Trong bối cảnh hiện nay, thứ tư duy “chống dịch như chống giặc“, “loại bỏ Covid-19 ra khỏi cộng đồng“ khiến không ít địa phương, cá nhân có lối diễn dịch chủ quan và hành động cực đoan, phản cảm, đã không còn phù hợp.
Trong số hàng nghìn người tham gia vào dường dây cờ bạc do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương điều hành, nhiều “con bạc“ đã đi lừa đảo để có tiền chơi bạc.
Nhiều cán bộ cấp xã ở Đak Nông dùng bằng giả nhằm hợp thức hóa hồ sơ để được bổ nhiệm. Sự việc cán bộ dùng bằng giả chỉ được phát hiện khi người dân có đơn tố giác.
Công an tỉnh Quảng Ngãi đang kêu gọi những người từng bị Lê Thị Mỹ Thùy lừa đảo bằng chiêu “chạy việc“ ra tố giác để góp phần xử lý đúng hành vi phạm tội của Thùy.