Truy tìm cặp nhân tình nghi vay mượn rồi chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã có thông báo truy tìm 2 đối tượng liên quan đến tố giác của người dân về việc vay mượn tiền rồi chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng.

Theo đó, 2 đối tượng là Đoàn Lê Vy (SN 1990, trú phường Pleiku) và Nguyễn Duy Vũ (SN 1987, trú tại xã Cửu An).

truy-tim-cap-nhan-tinh-vay-muon-roi-chiem-doat-hon-400-trieu-dong.jpg
Vy và Vũ hiện không có mặt ở nơi cư trú, không rõ làm gì và ở đâu. Ảnh: ĐVCC

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Vy và Vũ sống với nhau như vợ chồng. Khoảng từ tháng 8-2025 đến tháng 10-2025, thông qua các mối quan hệ quen biết, cả 2 đã lấy lý do cần tiền đáo hạn ngân hàng, giúp thẩm định giá đất để vay ngân hàng…

Từ đó, Vy và Vũ đã vay mượn tiền của một số người tại khu vực Pleiku rồi sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 400 triệu đồng.

Tuy nhiên, hiện cả 2 đều không có mặt tại nơi cư trú, không rõ làm gì, ở đâu nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy tìm để phục vụ việc xác minh, giải quyết tố giác về tội phạm.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) thông báo khi tìm thấy đối tượng trên thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng) qua Điều tra viên Nguyễn Văn Toàn (số điện thoại 0977.391.117).

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null